Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguyên Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D bị đề nghị 6-7 năm tù

Tố Tâm
17:52, 07/06/2024

(ĐN)- Ngày 7-6, liên quan đến xét xử nhóm bị cáo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D (gọi là Trung tâm 60.05D, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề nghị mức án từ 6-7 năm tù đối với nguyên Giám đốc Trung tâm 60.05D Nguyễn Ngọc Minh (42 tuổi, ngụ phường Xuân An, thành phố Long Khánh) về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Các bị cáo Kiều Văn Vinh (41 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Phạm Văn Tân (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm 60.05D bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo khác trong vụ án cũng bị đề nghị mức án từ 3-5 năm tù tùy theo mức độ phạm tội và hành vi.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Minh cho rằng, bản thân không phạm tội nhận hối lộ như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng, bản thân không chỉ đạo các bị cáo khác nhận hối lộ và thu tiền ngoài phí đăng kiểm.

Bị cáo Minh cũng không thừa nhận việc giao tiền 70% lợi nhuận đưa về Công ty CP Đăng kiểm cơ giới Cường Thuận CTI (gọi tắt Công ty Cường Thuận CTI) như cáo trạng đã cáo buộc.

Đại diện Công ty Cường Thuận CTI cho biết, việc các bị cáo nhận tiền công ty không hề hay biết và cũng không có việc ăn chia trong việc nhận hối lộ với nhận tiền bất chính.

Các bị cáo trong vụ án đều cho rằng, khi phát hiện lỗi thì các bị cáo đã yêu cầu chủ xe đem đi khắc phục như: nếu đèn xe không đạt thì đi thay đèn, bánh không đạt phải đi thay bánh mới cho đăng kiểm lại.

Vì để cảm ơn, chủ xe thường cho các đăng kiểm viên 100-300 ngàn đồng/lần tiền bồi dưỡng, uống cà phê.

Tại phiên tòa xét xử, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho rằng, thông qua tất cả chứng cứ có tại hồ sơ và lời khai của các bị cáo trong suốt quá trình điều tra, truy tố đều xác định hành vi đúng như cáo trạng truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đưa ra các bằng chứng khẳng định việc các xe ô tô đăng kiểm lần 1 không đạt nhưng khi đăng kiểm lại lần 2 trong ngày thì đạt hoặc cũng có những lỗi xe có thể bỏ qua nhưng các đăng kiểm viên cố tình làm khó chủ xe, đánh lỗi để đăng kiểm lần 2.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 10-2020, bị cáo Minh với trách nhiệm của mình đã chỉ đạo bị cáo Vinh và Tân cùng các đăng kiểm viên khác nhận hối lộ hơn 60 triệu đồng của các chủ xe để dùng các thủ thuật bỏ qua lỗi cho hơn 700 trường hợp không đủ điều kiện về tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới khi đăng kiểm; nhận 2,5 triệu đồng đối với các 14 trường hợp không có lỗi.

Ngoài ra, thông qua mối quan hệ quen biết, các đăng kiểm viên còn nhận hối lộ của gần 1 ngàn trường hợp khác với số tiền gần 60 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ hơn 120 triệu đồng.

Hội đồng xét xử sẽ nghị án kéo dài và tiến hành tuyên án vào lúc 8h ngày 14-6.

Tố Tâm

Tin xem nhiều