Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 có sự chênh lệch lớn

Công Nghĩa
19:23, 18/06/2024

(ĐN)-Chiều 18-6, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Trương Thị Kim Huệ đã họp với 20 trường trung học phổ thông (THPT) để xác định điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì buổi họp với 20 trường THPT có thi tuyển vào lớp 10 để xác định điểm chuẩn. Ảnh: Công Nghĩa

Theo đó, đã xác định gần 10,5 ngàn thí sinh trúng tuyển vào 20 trường công lập có tổ chức thi tuyển và 367 thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. Bên cạnh đó, còn có 162 học sinh khuyết tật, học sinh đoạt giải cao tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc được xét tuyển thẳng vào một số trường (không chuyên).

Cụ thể điểm chuẩn của các trường như sau:

Đối với các trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa: THPT Ngô Quyền: 39,50 điểm; THPT Trấn Biên nguyện vọng (NV) 1 : 37,75 điểm; NV2: 38,75 điểm;  THPT Lê Hồng Phong: NV1: 36,75 điểm; NV2: 38,50 điểm; THPT Nguyễn Trãi: NV1: 35,25 điểm; NV2: 36,50 điểm; THPT Nam Hà: NV1: 35 điểm,  NV2: 36,50 điểm,  NV3: 37,50 điểm; THPT Tam Hiệp: NV1: 35,50 điểm,  NV2: 36,75 điểm; THPT Nguyễn Hữu Cảnh: NV1: 34,75 điểm,  NV2: 35,75 điểm; THPT Chu Văn An: NV1: 32,25, NV2: 34,75, NV3: 37; Phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai: NV1: 33, NV2: 35, VN3: 36,50; THPT Tam Phước: NV1: 31,75, NV2: 34,25, NV3: 36,25.

Với các trường còn lại ở các huyện và thành phố Long Khánh chỉ xét 1 NV. Cụ thể, THPT Thống Nhất (huyện Thống Nhất): 20 điểm, THPT Đoàn Kết (huyện Tân Phú): 18,75, THPT Tân Phú (huyện Tân Phú): 21 điểm; THPT Xuân Lộc: 30,75 điểm; THPT Trị An (huyện Vĩnh Cửu): 21,50 điểm; THPT Thống Nhất A (huyện Trảng Bom): 32 điểm; THPT Ngô Sĩ Liên (huyện Trảng Bom): 29,25 điểm; THPT Long Khánh (thành phố Long Khánh): 34,25 điểm; THPT Long Thành (huyện Long Thành): 30,25 điểm; THPT Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) 27 điểm.

Mặt bằng điểm năm nay tăng đáng kể so với các năm trước. Ngoài chất lượng học tập của thí sinh, còn kể đến yếu tố đề thi phù hợp, dẫn đến mặt bằng điểm thi cao. Trong quá trình xác định điểm chuẩn, Ban giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo phải cân nhắc rất kỹ điểm chuẩn của từng trường, từng nguyện vọng để đảm bảo quyền lợi tối đa của học sinh, hạn chế tình trạng thí sinh điểm cao nhưng vẫn trượt.

Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Trương Thị Kim Huệ chủ trì buổi xét điểm chuẩn vào lớp 10. Ảnh: Công Nghĩa
Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Trương Thị Kim Huệ chủ trì buổi xét điểm chuẩn vào lớp 10. Ảnh: Công Nghĩa

Mặt bằng điểm chuẩn vào các trường THPT có sự phân hóa, chênh lệch lớn giữa khu vực thành thị và nông thôn. Ngay các trường THPT trên địa bàn thành phố Biên Hòa cũng có sự phân hóa khá rõ. Trường có điểm chuẩn cao nhất năm nay là THPT Ngô Quyền, thứ nhì THPT Trấn Biên và thứ ba là THPT Lê Hồng Phong.

                                       Công Nghĩa

Tin xem nhiều