Báo Đồng Nai điện tử
En

Muốn phát triển kinh tế tuần hoàn, cần có cơ chế cụ thể cho doanh nghiệp

Hoàng Lộc
18:18, 13/10/2023

(ĐN) - Ngày 13-10, Viện Chiến lược và khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội thảo Đánh giá các quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ môi trường thúc đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam hiện nay và kiến nghị hoàn thiện.

Bà Chu Thị Hoa, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) phát biểu kết luận
Bà Chu Thị Hoa, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) phát biểu kết luận

Bà Chu Thị Hoa, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học pháp lý cho biết, nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của pháp luật, đồng thời, phân tích các tồn tại, hạn chế trong thực thi pháp luật bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, viện tiến hành khảo sát, làm việc tại 10 địa phương, trong đó có Đồng Nai. Các ý kiến, góp ý tham luận từ cơ quan quản lý, đơn vị thực hiện pháp sẽ được tổng hợp gửi về các ban soạn thảo pháp luật để làm sao cho luật, nghị định đi vào cuộc sống.

Tại hội thảo, các sở, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, Công ty Kinh doanh hạ tầng và doanh nghiệp… đã trình bày các tham luận về công tác thực thi pháp luật môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, vẫn khó thực hiện kinh tế tuần hoàn do cơ chế cụ thể chưa có, các luật “đá” nhau. Điển hình doanh nghiệp muốn phát triển năng lượng tái tạo thay cho điện nhưng vướng rất nhiều quy định; chưa có quy chuẩn cụ thể cho tái sử dụng nước thải, chất thải, bùn thải; cộng sinh công nghiệp chưa thực hiện được…

Đại diện Công ty CP Đô thị Amata Biên Hòa nêu ý kiến tại hội thảo
Đại diện Công ty CP Đô thị Amata Biên Hòa nêu ý kiến tại hội thảo

Cũng tại hội thảo này, Viện Chiến lược và khoa học pháp lý đã khảo sát nhóm văn bản liên quan đến công tác quản lý chất thải; thực trạng thi hành pháp luật về quản lý, tái chế chất thải; giải pháp thúc đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn thời gian tới.

Hoàng Lộc

Tin xem nhiều