Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuất hiện nhiều chợ tự phát, hàng rong

08:11, 16/11/2021

Trong bối cảnh các chợ truyền thống đang tạm đóng cửa, trên nhiều tuyến đường lớn, đường trong các khu dân cư tại TP.Biên Hòa, các chợ tự phát, hàng rong mọc lên khá nhiều, hoạt động buôn bán diễn ra tấp nập.

Trong bối cảnh các chợ truyền thống đang tạm đóng cửa, trên nhiều tuyến đường lớn, đường trong các khu dân cư tại TP.Biên Hòa, các chợ tự phát, hàng rong mọc lên khá nhiều, hoạt động buôn bán diễn ra tấp nập.

Hoạt động buôn bán, hàng rong tự phát diễn ra khá tấp nập bên hông chợ Biên Hòa, trong khi đó trong lồng chợ chính vẫn đang tạm ngưng hoạt động
Hoạt động buôn bán, hàng rong tự phát diễn ra khá tấp nập bên hông chợ Biên Hòa, trong khi đó trong lồng chợ chính vẫn đang tạm ngưng hoạt động

Cá biệt có nhiều điểm chợ tự phát, khu hàng rong buôn bán ngay sát các lồng chợ tạm đóng cửa như ở khu vực gần các chợ: Biên Hòa, Tân Phong… Điều này không những gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bà N.T.H., chủ một sạp hàng rau củ quả mở tự phát bên hông chợ Biên Hòa giải thích rằng các sạp hàng trong chợ vẫn chưa được phép hoạt động trở lại nhưng do tình hình kinh tế của gia đình gặp nhiều khó khăn nên bà “đánh liều” mở bán “chui” bên ngoài cổng chợ khoảng hơn 1 tuần nay.

“Tình hình dịch bệnh mấy tháng liền nên đời sống gia đình khó khăn quá, không bán hàng thì không biết kiếm sống ra sao. Mở bán vậy thôi chứ cũng ế hàng, khi nào có đoàn kiểm tra thì tôi gom hàng lại để tránh bị kiểm tra, xử phạt. Tôi cũng đã tiêm vaccine ngừa Covid-19, mong sao chợ sớm được phép hoạt động trở lại để tôi ổn định sạp kinh doanh đảm bảo quy định” - bà H. bộc bạch.

Bà Ngọc Dung, người dân ngụ P.Thống Nhất, chia sẻ: “Tôi thường đi mua sắm hằng ngày để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Tôi nhận thấy hiện tại tuy không mở cửa các sạp ở trong lồng chợ nhưng bên ngoài các chợ có nhiều sạp hàng đã tự phát mở bán, mỗi người mỗi kiểu, đặc biệt là về giá cả. Điều này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh hơn bởi người mua - bán không tuân thủ các quy định về an toàn dịch bệnh. Do vậy, tôi mong sớm mở lại chợ chính thức, bởi lúc đó lượng hàng hóa tại chợ phân phối dồi dào hơn, có bảng niêm yết giá ổn định; được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay... trước khi vào chợ, phần nào hạn chế được sự tràn lan, bất ổn khi mua - bán tự phát ở bên ngoài” - bà Dung cho hay.

Lam Phương

Tin xem nhiều