Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai nhiều biện pháp cấp bách cung ứng hàng hóa

04:07, 12/07/2021

Trước tình hình nhiều chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động, lượng khách đến mua sắm tại các siêu thị tăng cao, Sở Công thương đã chỉ đạo tăng cường nguồn hàng hóa cung ứng…

Trước tình hình nhiều chợ truyền thống tại TP.Biên Hòa tạm ngưng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, lượng khách đến mua sắm tăng cao đột biến trong 2 ngày cuối tuần gần đây, Sở Công thương đã chỉ đạo các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi… tiếp tục tăng cường nguồn hàng hóa cung ứng, nhất là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả...

Siêu thị MM Mega Market Biên Hòa tiến hành các biện pháp phân luồng, giãn cách, kiểm tra thân nhiệt… trước khi khách hàng vào mua sắm tại siêu thị. Ảnh: Hải Quân
Siêu thị MM Mega Market Biên Hòa tiến hành các biện pháp phân luồng, giãn cách, kiểm tra thân nhiệt… trước khi khách hàng vào mua sắm tại siêu thị. Ảnh: Hải Quân

* Siêu thị vừa tăng lượng hàng thiết yếu, vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch

Đại diện nhiều siêu thị trên địa bàn TP.Biên Hòa chia sẻ, hiện nay đang liên tục tăng cường nguồn hàng thực phẩm, rau, củ, quả… để đáp ứng nhu cầu của người dân. Nguồn cung ứng từ nhà sản xuất, nhất là đối với những mặt hàng thực phẩm, nông sản… khá ổn định. Do đó, người dân không nên đổ xô tích trữ, gom hàng để tránh tụ tập đông người, hạn chế trường hợp tạm khan hàng trên kệ do nhu cầu mua sắm tăng đột biến cùng lúc, nhất là đối với các sản phẩm thực phẩm tươi sống, rau xanh…

Ông Trần Đình Quyền, Giám đốc MM Mega Market Biên Hòa cho biết, siêu thị đã chủ động kế hoạch về chuẩn bị nguồn hàng cho 2 tuần tới. Trong đó, siêu thị liên kết với các kho trung chuyển hàng hóa lớn trong hệ thống MM Mega Market, đối với sản phẩm thịt heo có kho trung chuyển ở Đồng Nai, cá có kho trung chuyển ở Cần Thơ, các sản phẩm rau, củ, quả có kho trung chuyển ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Siêu thị chủ động kết nối với các kho trung chuyển này để tăng lượng thịt, cá, rau, củ, quả… tăng gấp 3 lần so với ngày thường, liên tục đưa hàng trên kệ, tăng cường hàng dự trữ trong kho.

Tương tự, bà Hoàng Thị Tố Uyên, Phó giám đốc Co.opmart Biên Hòa chia sẻ, riêng trong ngày 11-7, lượng rau, củ, quả siêu thị nhập về gấp 10 lần so với ngày thường vào khoảng 20 tấn. Siêu thị sẽ chủ động tăng cường nguồn hàng thiết yếu, nhất là các loại sản phẩm rau, củ, quả, thực phẩm để đảm bảo nhu cầu của khách. Khách hàng có thể yên tâm mua sắm một cách bình thường, không nên đổ xô đi mua sắm tích trữ…

Để tránh trường hợp đầu cơ, găm hàng hay các trường hợp mua quá nhiều hàng hóa, nhiều siêu thị đã giới hạn số lượng hàng hóa nhu yếu phẩm mà 1 khách hàng được mua cùng lúc. Ngoài ra, nhiều siêu thị tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào dịp này như: phân luồng khách vào siêu thị, yêu cầu khai báo y tế, tuân thủ thông điệp 5K…

Bà Hoàng Thị Tố Uyên cho biết thêm, siêu thị chủ động phân luồng khách hàng để không tập trung quá nhiều khách hàng mua sắm cùng lúc. Để hạn chế trình trạng thu gom hàng hóa, đối với các sản phẩm trứng gia cầm, rau xanh, siêu thị quy định mỗi khách hàng được mua tối đa 3kg rau mỗi loại và 1 vỉ trứng trong một lần xuất hóa đơn. Ngoài ra, siêu thị cũng khuyến khích khách hàng nên mua sắm trong khoảng thời gian từ 10-15 phút cho một lần mua để vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo điều kiện cho nhiều người có thể mua sắm, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

* Đảm bảo nguồn cung hàng hóa

Ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Công thương chia sẻ, trước tình hình nhiều chợ truyền thống ở TP.Biên Hòa phải tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, nhu cầu mua sắm tại các kênh bán lẻ: siêu thị, cửa hàng tiện lợi tăng cao đột biến. Sở đã chỉ đạo các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi… trên địa bàn TP.Biên Hòa tăng cường lượng hàng hóa thiết yếu cung ứng, tăng thời gian hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người dân, có phương án phân luồng khách hàng vào mua sắm theo từng tốp, hạn chế tập trung đông người, khuyến khích khách hàng mua sắm đủ số lượng, hạn chế găm hàng, tích trữ quá nhiều.

Nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu, thực phẩm tươi sống như: thịt heo, thịt gà, các loại rau, củ, quả… cho các siêu thị, chợ trong tỉnh hiện nay vẫn dồi dào. Do đó, lãnh đạo Sở mong người dân không nên vì tâm lý tích trữ mà tập trung đi mua hàng quá đông sẽ ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch.

Theo ông Lộc, Sở đã liên hệ với UBND TP.Biên Hòa tăng cường lực lượng an ninh để đảm bảo an ninh trật tự tại các siêu thị; phối hợp xây dựng, triển khai phương án cung cấp hàng hóa tại khu cách ly theo kịch bản đã được xây dựng trong Kế hoạch số 1393/KH ngày 1-4-2020 của Sở Công thương về đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân trong tình huống bị cách ly (1 tổ, 1 khu phố/ấp hoặc 1 thị trấn/phường/xã) do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, sẽ thành lập các tổ cung ứng hàng hóa; rà soát, kết nối với các đơn vị cung ứng hàng hóa lớn, đơn vị cung ứng hàng bình ổn giá trên địa bàn để đảm bảo hàng hóa cung ứng cho người dân, nhất là đối với người dân ở các phường, khu vực đang bị phong tỏa theo kịch bản được dự báo trong kế hoạch nói trên.

Bên cạnh đó, các kênh bán hàng trực tuyến được nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP.Biên Hòa tăng cường. Sở Công thương đã lập và công khai danh sách các cửa hàng tiện lợi, các kênh đặt hàng trực tuyến của các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP.Biên Hoà để người dân tiện theo dõi.

Lam Phương

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích