Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý nghiêm vi phạm quy định phòng dịch Covid-19

11:06, 30/06/2021

Kiểm soát tốt lưu thông của người đến từ vùng dịch; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng dịch được xem là giải pháp quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19...

Kiểm soát tốt việc lưu thông của người đến từ vùng dịch; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch Covid-19 được các ngành chức năng xác định là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Từ đó, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng như người dân khi tham gia giao thông.

Lực lượng thanh tra giao thông (Sở GT-VT) kiểm tra y tế hành khách trên xe chở khách khi vào địa phận Đồng Nai. Ảnh: Võ Nguyên
Lực lượng thanh tra giao thông (Sở GT-VT) kiểm tra y tế hành khách trên xe chở khách khi vào địa phận Đồng Nai. Ảnh: Võ Nguyên

[links()]* Ứng dụng công nghệ giám sát phương tiện vận tải

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc thông qua công tác tuần tra kiểm soát và phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn 33 vụ nhập cảnh trái phép trên các tuyến giao thông với 155 đối tượng.

Tại Đồng Nai, vào chiều 17-5, sau khi nhận được tin báo có xe khách nghi chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang lưu thông qua địa bàn H.Xuân Lộc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre tổ chức lực lượng kiểm tra, truy xét chiếc xe khách mang biển số 98B-027.63. Kiểm tra toàn bộ hành khách trên xe, lực lượng công an phát hiện 5 người Việt Nam (bao gồm cả lái xe, phụ xe). Tiếp tục kiểm tra khoang hàng hóa của chiếc xe, lực lượng công an phát hiện thêm 5 người mang quốc tịch Trung Quốc đang trốn trong các thùng các - tông được giấu ở khoang hàng hóa của chiếc xe này.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, đến nay hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách cơ bản được vận hành thông suốt với việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mã QR để kiểm tra thông tin phương tiện vận tải, người lái xe. Tuy nhiên, đáng lưu ý là vẫn còn tình trạng các xe bắt khách dọc đường, không thực hiện khai báo y tế. Vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, sử dụng camera giám sát toàn bộ hành trình. Ngoài ra, các địa phương cần rà soát lại tất cả điểm dừng, trạm dừng chân, trạm xăng, thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật lên bản đồ chống dịch antoancovid.vn, có thiết bị đọc QR-Code; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn tập huấn phòng, chống dịch, xét nghiệm sàng lọc nhân viên làm ở những nơi này. Khi dừng tại các điểm nghỉ, trạm xăng trên tuyến vận tải, lái xe và các hành khách phải thực hiện quét QR-Code. Nơi nào không thực hiện phải xử lý nghiêm.

Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các điểm ra, vào địa bàn có dịch để kiểm soát phương tiện trong quá trình di chuyển, dừng, đậu trả khách trên địa bàn, đặc biệt là phương tiện trở về từ vùng dịch. Chủ động rà soát, hướng dẫn quy trình, thủ tục phân loại đối tượng tham gia giao thông, đảm bảo giải quyết nhanh chóng, thuận lợi…

* Xe khách không dừng, đậu, đón trả khách tại các vùng có dịch

Mới đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở GT-VT rà soát, theo dõi chặt chẽ các điểm dừng đậu; tuyệt đối không cho xe khách dừng, đậu, đón trả khách tại các vùng có dịch hoặc tập trung đông người sau khi xảy ra một số trường hợp nhiễm Covid-19 trên các tuyến xe khách liên tỉnh.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở GT-VT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là loại hình xe liên tỉnh, xe hợp đồng tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch như: cập nhật thường xuyên, liên tục vào phần mềm bản đồ chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu sau mỗi chuyến xe, lái xe phải báo cáo chi tiết, cụ thể về hành trình, điểm dừng đón trả khách, nhật trình tiếp xúc để đảm bảo công tác truy vết (nếu có). Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải luôn khai báo y tế theo quy định, lập danh sách hành khách kèm theo địa chỉ, số điện thoại của từng người; trường hợp nếu thấy hành khách có biểu hiện sức khỏe khác thường hoặc có xuất phát từ các vùng có dịch thì phải thông báo ngay cho cơ quan kiểm soát, phòng chống dịch bệnh nơi gần nhất để kịp thời có biện pháp xử lý.

Chánh Thanh tra giao thông (Sở GT-VT) Nguyễn Phan Trong cho biết, ngoài duy trì lực lượng tại các chốt kiểm dịch theo yêu cầu của UBND tỉnh, thời gian qua đơn vị đã tăng cường lực lượng phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh tra của Cục Quản lý đường bộ IV kiểm tra xe chở khách liên tỉnh tại các điểm đấu nối với đường cao tốc, khu vực tập trung xe khách dừng, đón trả khách không đúng nơi quy định như: ngã tư Amata, ngã tư Vũng Tàu trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Ông Nguyễn Phan Trong cho hay, các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch, không chấp hành trong khai báo vận chuyển sẽ bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện các xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như tuân thủ nguyên tắc 5K, ngồi giãn cách…

Võ Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều