Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những trận tranh HCĐ của bóng đá Việt Nam

11:06, 14/06/2015

Kể từ khi trở lại đấu trường SEA Games vào năm 1991, bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã 5 lần vào chung kết (đều nhận HCB), nhưng tại Singapore 2015 này mới là trận tranh HCĐ thứ 4.

Kể từ khi trở lại đấu trường SEA Games vào năm 1991, bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã 5 lần vào chung kết (đều nhận HCB), nhưng tại Singapore 2015 này mới là trận tranh HCĐ thứ 4. 3 lần trước chúng ta chỉ 1 lần thành công, đó là tại SEA Games 19-1997. Sau tấm HCB bất ngờ dành được tại Chieng Mai 1995, hai năm sau đến ở Jakarta, “thế hệ vàng” của BĐVN lại thi đấu không thành công. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Anh Colin Murphy thay cho ông thầy Đức K.H. Weigang, chỉ có vài tháng chuẩn bị nên ĐTVN chỉ vượt qua vòng bảng nhờ... Keolakhone ghi bàn thắng duy nhất giúp Lào bất ngờ đánh bại Malaysia ở trận đấu cuối cùng (tối ấy ĐTVN đã “xả trại” đi chơi để chuẩn bị hôm sau về nước, chính người viết là người báo tin này cho HLV phó Tam Lang khi tình cờ gặp ông và các cầu thủ trên phố). ĐTVN tiếp tục ở lại thi đấu trận bán kết với Thái Lan và thua 1-2 từ cú đúp của Kiatisuk. Một chi tiết thú vị ở trận này là Indonesia rất muốn VN loại Thái để vào chung kết với họ nên vị trọng tài của nước chủ nhà đã “ép” Thái Lan hết cỡ nhưng ĐTVN chỉ ghi được 1 bàn thắng của Lê Huỳnh Đức. Trong trận tranh hạng 3, ĐTVN đã đánh bại Singapore bằng bàn thắng duy nhất từ cú sút xa của tiền vệ Nguyễn Phúc Nguyên Chương. Sau khi mang về tấm HCĐ, ông Murphy về nước và đã “một đi không trở lại”, trở thành vị HLV ngoại có cuộc “hôn nhân” ngắn nhất với BĐVN - chỉ vỏn vẹn 5 tháng.

Sau thêm 3 lần vào chung kết với Thái Lan, đến SEA Games 2007 tại Nakhon, ĐT U.23 VN cũng bị Myanmar loại ở bán kết (hòa 0-0 và thua 1-3 trong loạt sút 11m luân lưu, chỉ có Công Vinh thực hiện thành công quả đầu tiên). Thất bại này cộng với trận thua Singapore 2-3 và thắng chật vật Lào 2-1 ở vòng bảng trước đó khiến Nakhon nổi sóng. VFF ép HLV A.Riedl từ chức ngay tại “chiến trường” để trợ lý Mai Đức Chung lên tạm quyền. Như “rắn mất đầu”, nội tình xào xáo, ĐTVN không còn tinh thần để thua tan nát Singapore 0-5 trong trận tranh HCĐ.

SEA Games 2011 dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Đức Falko Goetz, U.23 đứng đầu vòng bảng, nhưng đã thất bại 0-2 ở bán kết trước chủ nhà Indonesia, rồi mất tinh thần thua luôn U.23 Myanmar 1-4 trong trận gặp lại tranh hạng 3, dù ở vòng bảng từng hòa 0-0. Hậu quả: vị HLV được coi là có bằng cấp và thành tích cao nhất cho đến nay của BĐVN phải chia tay chỉ sau 1 giải đấu, còn Tổng thư ký VFF (hiện là phó chủ tịch) Trần Quốc Tuấn phải từ chức.

Trưa nay 15-6 sẽ là trận tranh HCĐ thứ 4. Với sự cứng cỏi và triết lý kỷ luật thép của HLV Miura, cùng sự thể hiện tinh thần quyết tâm đứng dậy chuộc lỗi của các cầu thủ ngay sau thất bại cay đắng trước Myanmar ở bán kết, chắc chắn U.23 VN sẽ không rơi vào tư tưởng buông xuôi như 2 trận tranh hạng 3 gần đây, để vượt qua Indonesia mang về chiếc HCĐ SEA Games thứ 2 cho BĐVN.

Đông Kha

 

 

 

 

Tin xem nhiều