Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

VFF bắt đầu “phản kích” !

08:02, 19/02/2012

Những vết rạn nứt, phân hóa đầu tiên đã xuất hiện trong nội bộ VPF. Cùng ngày với công văn của VPF do Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng ký khiếu nại kết quả thanh tra của Bộ VH-TT&DL, chiều 17-2, ba đại diện của VFF trong HĐQT VPF là ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch (PCT) HĐQT; ông Phạm Ngọc Viễn, ủy viên HĐQT kiêm TGĐ VPF và bà Đinh Thị Thu Trang, ủy viên HĐQT, đã có thông báo gửi đến Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng, bày tỏ sự phản đối.

Những vết rạn nứt, phân hóa đầu tiên đã xuất hiện trong nội bộ VPF. Cùng ngày với công văn của VPF do Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng ký khiếu nại kết quả thanh tra của Bộ VH-TT&DL, chiều 17-2, ba đại diện của VFF trong HĐQT VPF là ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch (PCT) HĐQT; ông Phạm Ngọc Viễn, ủy viên HĐQT kiêm TGĐ VPF và bà Đinh Thị Thu Trang, ủy viên HĐQT, đã có thông báo gửi đến Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng, bày tỏ sự phản đối. 3 thành viên HĐQT nắm giữ 35,4% vốn góp của VFF này khẳng định: “Chúng tôi tán thành với kết luận của đoàn thanh tra, không đồng ý với việc khiếu nại đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền”.

Trước đó, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, đồng thời cũng là Phó chủ tịch HĐQT VPF (và còn là chủ tịch HĐQT Eximbank, nhà tài trợ chính V-League và ĐTQG), trong một trả lời phỏng vấn đã có những lời lẽ nhận xét rất gay gắt nhắm đến người đồng nhiệm ở VPF, “bầu” Kiên. Ông Dũng cho rằng không thể coi việc tranh chấp BQTH là “cuộc chiến”, “bởi chỉ có một phía quấy rối… Chúng tôi làm đúng, công khai và được đội ngũ luật sư giỏi cộng tác. Chỉ có những người phá nó và đòi chúng tôi cũng phá nó rồi cho là cuộc chiến chứ chẳng có cuộc chiến nào ở đây cả… Nói vì BĐVN mà làm những điều không đúng thì không thể là vì BĐVN được”. Cho rằng sau khi chuyển nhượng BQTH với AVG người hâm mộ được phục vụ nhiều hơn, xem được nhiều trận đấu V-League hơn, ông Dũng đặt vấn đề: “Những gì làm BĐVN tốt hơn sao không ghi nhận mà lại cổ xúy cho những điều phá luật lệ… Có một số cơ quan ngôn luận tung hô họ lên như những người hùng. Nếu dư luận nhìn thấy cái sai ngay từ đầu và không ủng hộ thì làm gì có chuyện đó xảy ra…”. Và kết luận: “Tôi không đồng tình với thứ văn hóa la lối om sòm kiểu “Chí Phèo” ấy” !

Lưu ý, “VFF là cổ đông lớn nhất và giữ quyền phủ quyết với mọi nghị quyết của VPF” - lãnh đạo VFF tiết lộ: sẽ có những kế hoạch cụ thể “để giải VĐQG không bị ảnh hưởng bởi những thứ ngoài BĐ và phá hoại BĐ”. Những động thái và tuyên bố này cho thấy diễn biến sự việc đã chuyển sang một giai đoạn mới, phức tạp hơn. Sau khi có “bửu bối” là kết luận thanh tra, các nhà lãnh đạo VFF đã quyết định không ngồi yên quan sát nữa mà bắt đầu đứng lên phản kích các “ông bầu”, xác lập và đòi lại “chủ quyền” với BĐVN của mình. Chờ xem ?!

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều