Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xuống hạng, khổ; lên hạng… cũng khổ

10:09, 05/09/2011

Có một điểm chung giữa 2 câu lạc bộ (CLB) rớt hạng ở V-League 2011 là đều thuộc doanh nghiệp nhưng vì những lý do và quan điểm khác nhau, mức độ đầu tư của 2 ông bầu Nguyễn Đức Kiên (ACB) và Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Long An) đều chỉ nhỏ giọt. Trong khi đó, Kiên Giang, đội sẽ thay chân, hứa hẹn cũng sẽ sớm quay lại hạng Nhất.

Có một điểm chung giữa 2 câu lạc bộ (CLB) rớt hạng ở V-League 2011 là đều thuộc doanh nghiệp nhưng vì những lý do và quan điểm khác nhau, mức độ đầu tư của 2 ông bầu Nguyễn Đức Kiên (ACB) và Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Long An) đều chỉ nhỏ giọt. Trong khi đó, Kiên Giang, đội sẽ thay chân, hứa hẹn cũng sẽ sớm quay lại hạng Nhất.

Nếu lấy được HPHN, bầu Kiên liệu có cách làm khác hơn so với những gì đã và đang diễn ra ở HN.ACB? Ảnh: T.L
Nếu lấy được HPHN, bầu Kiên liệu có cách làm khác hơn so với những gì đã và đang diễn ra ở HN.ACB? Ảnh: T.L

* Hà Nội ACB vẫn ở lại V-League?

 Đây là lần thứ 2 đội bóng của bầu Kiên rớt hạng ngay sau 1 năm lên V-League bởi cách làm bóng đá không giống ai của vị đại gia ngân hàng này. Năm 2003, lần đầu tiên xuất hiện ở giải chuyên nghiệp, LG.ACB xếp thứ 14/14 CLB và năm nay ACB lại cầm đèn đỏ sau khi thăng hạng ở mùa 2010 (rơi xuống hạng Nhất ở V-League 2008 và phải mất 2 năm mới trở lại). Tuy nhiên đang có những thông tin cho thấy, bầu Kiên sẽ giở lại ngón phù phép 8 năm trước để tiếp tục ở lại sân chơi danh giá nhất của bóng đá Việt Nam (BĐVN). Năm 2003, sau khi rớt hạng, LG.ACB đã lập tức tiếp quản suất V-League bằng cách sáp nhập với đội Hàng không VN (vốn là Công an Hà Nội, giải thể) thành Hà Nội ACB. Nay đang có dấu hiệu Hà Nội ACB sẽ “sống” lại bằng đúng con đường ấy bằng cách “sáp nhập” hoặc nhượng lại suất V-League của CLB cùng thủ đô Hòa Phát Hà Nội (HPHN).

Thông tin này là có cơ sở khi 2 ông chủ của CLB này, bầu Long và bầu Tuấn, đã công khai bày tỏ sự bất mãn, chán BĐVN, mà việc bị trọng tài Trần Công Trọng công khai bắt ép trong trận thua V.Hải Phòng khiến HPHN chút nữa rớt hạng có thể là giọt nước tràn ly. Đã có những động thái cho thấy ông chủ của CLB này chuẩn bị “ngãng” ra, như việc dừng tuyển sinh lứa năng khiếu mới. Cơ sở đáng tin cậy thứ hai là mối quan hệ thân tình giữa bầu Long, bầu Tuấn với bầu Kiên. Nên nhớ năm 2003, HPHN hình thành là chính từ số cầu thủ còn thừa lại sau khi LG.ACB và Hàng không VN sáp nhập (đến tận 2009 mới lên V-League). Có điều với cách làm “một mình một kiểu” như bầu Kiên thì có “thoát” mùa này, mùa sau cũng “chết” thôi.

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều