Cùng thời điểm này năm ngoái thầy trò HLV Trần Bình Sự đang vật lộn với nỗi lo ngay ngáy: “tồn tại hay không tồn tại” (sau vòng 24 vẫn “cầm đèn đỏ”), nhưng năm nay “cửa” vào top 5 đang mở ra, thậm chí Đồng Nai (ĐN) còn có khả năng tái lập thành tích hạng 4 của năm 2007, mùa giải thành công nhất trong 7 năm lên chơi ở giải hạng Nhất.
Cùng thời điểm này năm ngoái thầy trò HLV Trần Bình Sự đang vật lộn với nỗi lo ngay ngáy: “tồn tại hay không tồn tại” (sau vòng 24 vẫn “cầm đèn đỏ”), nhưng năm nay “cửa” vào top 5 đang mở ra, thậm chí Đồng Nai (ĐN) còn có khả năng tái lập thành tích hạng 4 của năm 2007, mùa giải thành công nhất trong 7 năm lên chơi ở giải hạng Nhất. Mục tiêu trên đường đua là rất rõ ràng, trong 2 chặng nước rút cuối cùng ĐN phải tập trung vượt qua 1 trong 2, hoặc cả 2 vật cản trước mặt: An Giang (AG) và Than Quảng Ninh (TQN). Dù thất thế khi trong tư thế là người rượt đuổi, nhưng so với đối phương có thể nói ĐN đang có “thiên thời, địa lợi” hơn hẳn. Bởi 2 đối thủ cuối của ĐN đều không còn động lực. Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) thì chủ nhật rồi đã làm lễ đăng quang nhận cúp và kể từ khi chính thức lấy vé lên V-League, dàn sao của HLV Lư Đình Tuấn đã ngãng ra, không còn thiết đá (3 trận gần đây thua hết 2, hòa 1). Chỉ có chút băn khoăn, sau khi bị dư luận lên án gay gắt trận thua chủ động trước Bình Định ngay trong ngày lên ngôi, có thể SG sẽ “chuộc lỗi”, xoa dịu bằng trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân nhà Thống Nhất với ĐN? Dù vậy, trước các cầu thủ chủ nhà ra sân với tâm trạng đã “hết xôi rồi việc” và sẽ không có Huỳnh Kesley, Nsi, ĐN hoàn toàn có thể nghĩ đến 1 điểm, thậm chí là chiến thắng vào chiều thứ bảy này. Còn với Quảng Nam, nếu cuối tuần này vượt qua Nam Định trong trận “chung kết ngược” trên sân nhà, sẽ chính thức trụ hạng; khi ấy trận cuối cùng làm khách với ĐN sẽ chỉ là chuyến du lịch đất phương Nam.
Trong khi đó, AG và TQN sẽ phải sống mái với nhau ở trận chót tại Quảng Ninh, riêng với AG trước đó còn phải đương đầu với đội á quân Kiên Giang. Rất có khả năng AG trắng tay trong cả 2 trận này, khi ấy chỉ cần 1 chiến thắng trên sân nhà trong trận cuối trước Quảng Nam, ĐN sẽ thay chân đội bóng ĐBSCL trong top 5. Nếu AG thua KG và hòa với TQN (hoặc ngược lại), thì ĐN cần có thêm 1 điểm nữa trước SGXT. Ngoài ra, do đều hơn cả 2 đối thủ trong đối đầu trực tiếp nên trong trường hợp về đích bằng điểm, ĐN vẫn xếp trên. Vì vậy, ĐN còn có khả năng giành hạng 4 chung cuộc, nếu thắng cả SGXT và Quảng Nam, đồng thời trong 2 trận còn lại AG chỉ có thể giành tối đa 3 điểm còn TQN không quá 4 điểm (AG thua KG và thắng TQN hoặc AG hòa cả 2 trận). Thậm chí trên lý thuyết ĐN còn có thể đoạt hạng 3, nếu như hội đủ điều kiện trên và Bình Định chỉ có thêm 1 điểm trong 2 trận còn lại (khi ấy ĐN qua mặt luôn cả Bình Định cũng nhờ thành tích đối đầu). Tất nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết, bởi Bình Định còn đang trong cuộc đua ráo riết thăng hạng!
Lợi thế về “thiên thời, địa lợi”, chỉ còn lại “nhân hòa” là HLV Trần Bình Sự và các học trò có muốn (và “thích”) đá hay không?
Đông Kha
![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 12-1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/screenshot_1768149737_20260111235316.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![🔴[Livestream] - Đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh-duong-sua_20260111191935.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





