Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sài Gòn Xuân Thành "độc cô cầu bại"

09:06, 12/06/2011

Nếu lấy cái mốc trung bình 27 điểm trụ hạng trong 5 mùa giải hạng Nhất gần đây, thì sau vòng 19, có 6 CLB đã sớm cập bến an toàn là SG Xuân Thành (SGXT), Bình Định, Kiên Giang, Than QN, An Giang, Cần Thơ (rất đáng tiếc lẽ ra Đồng Nai cũng đã hoàn thành được điều này ngay từ vòng 17 nếu giành chiến thắng trên sân nhà trước TP.Hồ Chí Minh).

Nếu lấy cái mốc trung bình 27 điểm trụ hạng trong 5 mùa giải hạng Nhất gần đây, thì sau vòng 19, có 6 CLB đã sớm cập bến an toàn là SG Xuân Thành (SGXT), Bình Định, Kiên Giang, Than QN, An Giang, Cần Thơ (rất đáng tiếc lẽ ra Đồng Nai cũng đã hoàn thành được điều này ngay từ vòng 17 nếu giành chiến thắng trên sân nhà trước TP.Hồ Chí Minh). Không chỉ vậy, ngôi VĐ và suất thăng hạng V-League đầu tiên cho đến lúc này hầu như chắc chắn đã thuộc về SGXT. Với trận thắng thứ 13 trước TDC Bình Dương cuối tuần qua, "đại gia" mua suất của Hòa Phát V&V này đã có 45 điểm, bằng đúng số điểm về đích của đội VĐ Hà Nội ACB mùa rồi.

 

SGXT xem như đã đến gần hơn chức vô địch giải hạng Nhất 2011 hơn bao giờ hết. Ảnh: T.L

Trên lý thuyết thì đây chưa phải là điểm số đảm bảo cho ngôi đầu, bởi mùa giải 2010 chỉ có 13 CLB tham gia (Thanh Hóa xuống hạng xóa phiên hiệu) và ACB cũng là nhà VĐ hạng Nhất có số điểm thấp nhất. Xem box sẽ thấy trong 5 mùa giải gần đây, ngoại trừ ACB, nhà VĐ có số điểm từ 52 - 54. Điều này có nghĩa về mặt lý thuyết đội bóng của ông bầu Nguyễn Đức Thụy cần 7 - 9 điểm nữa (2 đến 3 trận thắng) trong 7 trận còn lại. Tuy nhiên, 5 CLB đứng đầu trước đây chỉ hơn đối thủ về ngay sau từ 2 đến cao nhất là 9 điểm (V.Ninh Bình hơn HPHN ở mùa 2009), trong khi đó hiện SGXT đã bỏ xa đối thủ đứng thứ nhì Bình Định đến 13 điểm. Một khoảng cách quá an toàn. Đó là chưa kể, chưa có đội bóng nào trong lịch sử sau 19 vòng vẫn bất bại như SGXT hiện tại. Nếu căn cứ những kết quả trong quá khứ thì thậm chí đội quân của HLV Lư Đình Tuấn có thất bại 2/3 số trận còn lại cũng không hề hấn gì.

 

Còn xét trên thực tế, chức VĐ càng khó thoát khỏi tay SGXT. Với sự vượt trội hơn hẳn về lực lượng của dàn sao V-League, nếu muốn, họ hoàn toàn có thể ghi tên mình vào lịch sử BĐVN với kỷ lục nhà VĐ không để thua bất cứ trận nào. SGXT hoàn toàn vô đối ở mùa giải năm nay. Cứ xem 6 trận hòa thì rõ, ngoài Cần Thơ và An Giang, 4 trận hòa còn lại của họ đều là trước những đội khốn khó: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Nam, Nam Định (!) như một nghĩa hiệp cứu giúp. Còn trước những đối thủ trực tiếp hay cần chứng minh, thể hiện SGXT đều thắng như chẻ tre. Thậm chí sau lượt đi, bầu Thụy còn cho Hải Phòng mượn trung vệ Đình Luật, để Phước Tứ nghỉ dưỡng thương dài hạn mà vẫn không hề suy suyển sức mạnh. Chỉ sự vượt trội của một mình đầu tàu Huỳnh Kesley cùng chân sút Nsi cũng đủ kéo cả đoàn tàu SGXT san bằng mọi đối thủ, băng băng về đích (2 cầu thủ này đã "gánh" đến 27/38 bàn thắng của SGXT cho đến lúc này).

 

Tóm lại chỉ có... thiên tai, thảm họa mới khiến "đại gia" SGXT không VĐ và gia nhập V-League.

 

Thành tích các nhà vô địch 5 mùa gần đây

2006 (14 đội): Đồng Tháp: 53đ (16T, 5H, 5B), hơn đội hạng 2 Thanh Hóa 5đ

2007 (14 đội): Thể Công: 52đ (15, 7, 4), hơn Hải Phòng 7đ

2008 (14 đội): Quân khu 4: 54đ (16, 6, 4), hơn T&T 3đ

2009 (13 đội): V.Ninh Bình: 53đ (16, 5, 3), hơn HPHN 9đ

2010 (13 đội): HN.ACB: 45đ (13, 6, 5), hơn Than QN 2đ

2011: (14 đội): SGXT sau 19 vòng: 45đ (13, 6, 0), hơn Bình Định 13đ

 

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều