Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Á 2011 đã bắt đầu

09:01, 09/01/2011

Vòng chung kết (VCK) giải VĐBĐ châu Á (ASIAN Cup) 2011 (diễn ra tại Doha từ ngày 7 đến 29-1) đã chính thức khai diễn với trận mở màn giữa chủ nhà Qatar và Uzbekistan trong khuôn khổ bảng A. Mặc dù đội tuyển chủ nhà được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng người Pháp Bruno Metsu và từng đoạt chức VĐ ASIAD 15 khi được tổ chức trên sân nhà, nhưng trước đối thủ Trung Á có trình độ và những cá nhân hơn hẳn, Qatar đã chịu thúc thủ 0-2 ở trận ra quân. 2 bàn thắng của Uzbekistan đều được ghi ở hiệp 2 do công của Ahmedov Odil (9) ở phút 54 và Djeparov Server (8) ở phút 77.

Vòng chung kết (VCK) giải VĐBĐ châu Á (ASIAN Cup) 2011 (diễn ra tại Doha từ ngày 7 đến  29-1) đã chính thức khai diễn với trận mở màn giữa chủ nhà Qatar và Uzbekistan trong khuôn khổ bảng A. Mặc dù đội tuyển chủ nhà được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng người Pháp Bruno Metsu và từng đoạt chức VĐ ASIAD 15 khi được tổ chức trên sân nhà, nhưng trước đối thủ Trung Á có trình độ và những cá nhân hơn hẳn, Qatar đã chịu thúc thủ 0-2 ở trận ra quân. 2 bàn thắng của Uzbekistan đều được ghi ở hiệp 2 do công của Ahmedov Odil (9) ở phút 54 và Djeparov Server (8) ở phút 77. Đêm qua Trung Quốc cũng bất ngờ thắng Kuwait với tỷ số 2-0 để cùng với Uzbekistan cùng chia nhau ngôi đầu bảng A.

 

Uzbekistan (áo trắng) đã xuất sắc vượt qua chủ nhà Qatar trong trận khai mạc.

Ra đời từ năm 1956 với giải đấu đầu tiên diễn ra tại Hong Kong, đây là kỳ ASIAN Cup thứ 15 và là lần đầu tiên VCK được chuyển sang tổ chức vào năm lẻ (để tránh World Cup và các sự kiện TT lớn khác). Giải năm nay càng được quan tâm khi Qatar chính là quốc gia vừa giành được quyền đăng cai VCK World Cup 2022, đặc biệt là sự vươn lên mạnh mẽ của BĐ châu Á. Trong 10 ngày tới, lục địa vàng sẽ là trung tâm của BĐ thế giới khi quy tụ về đây là rất nhiều những nhà cầm quân tên tuổi như HLV Bruno Metsu của chủ nhà Qatar (từng đưa Senegal vào tứ kết World Cup 2002, trong đó có đánh bại chính ĐT Pháp quê hương ông), Zaccheroni của Nhật Bản (từng dẫn dắt Inter, Juventus), hay Hickersbeger của Bahrain (cựu HLV ĐT Áo); cùng những ngôi sao đang thi đấu cho các CLB hàng đầu ở châu Âu như các tuyển thủ Hàn Quốc Park Ji Sung (M.U), Lee Chung Young (Bolton), Cha Doo-Ri (Celtic); Shinji Kagawa (Nhật, Dortmund)... Giàu thành tích nhất trong 14 kỳ giải trước đây là Iran, Saudi Arabia và Nhật Bản, mỗi nước sở hữu 3 chức VĐ.

 

4 năm trước tại ASIAN Cup 2007, ĐTVN dưới sự dẫn dắt của đương kim HLV ĐT Indonesia hiện nay, A.Riedl, đồng thời là một trong 4 đồng chủ nhà của vòng bảng đã vượt qua vòng bảng và lọt vào vòng 1/8 và chỉ chịu thua tuyển Iraq - đội sau đó đoạt chức VĐ với tỷ số 0-1. Tuy nhiên, ở vòng loại ASIAN Cup 2011, ĐTVN ở bảng D cùng với Trung Quốc, Syria, Lebanon và đã không thể giành vé vào VCK (thầy trò HLV Calisto thắng 1, hòa 2, thua 3, đứng thứ 3 bảng D). Nhưng VN cũng không có gì phải "mặc cảm" vì tại khu vực ĐNA năm nay không có bất cứ đại diện nào ở VCK ASIAN Cup 2011.

 

Tại VCK 16 ĐT hàng đầu châu Á được chia làm 4 bảng như sau: Bảng A: Qatar, Kuwait, Trung Quốc, Uzbekistan. Bảng B: Saudi Arabia, Nhật Bản, Jordan ,Syria. Bảng C: Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Bahrain. Bảng D: ĐKVĐ Iraq, CHDCND Triều Tiên, UAE và Iran.

Quang Huy

 

 

 

Tin xem nhiều