
Giải Billiards Đồng Nai mở rộng năm 2010, thu hút 40 cơ thủ đến từ 14 tỉnh, thành trong cả nước và Đồng Nai tham dự đã khép lại chiều 1-3 bằng trận chung kết carom 3 băng.
Giải Billiards Đồng Nai mở rộng năm 2010, thu hút 40 cơ thủ đến từ 14 tỉnh, thành trong cả nước và Đồng Nai tham dự đã khép lại chiều 1-3 bằng trận chung kết carom 3 băng.
Cơ thủ ít tên tuổi của Đồng Nai, không được đánh giá cao ở giải năm nay là Nguyễn Minh Hoàng đã tiếp tục gây bất ngờ bằng chiến thắng thuyết phục trước Nguyễn Xuân Phúc - một cơ thủ rất mạnh đến từ Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) - với điểm số 26/21 sau 35 lượt cơ trong trận chung kết carom 3 băng để lần đầu tiên đoạt chức vô địch. Trước đó, Minh Hoàng đã tạo bất ngờ nhất giải năm nay khi lần lượt vượt qua các cơ thủ mạnh, như: Nguyễn Long Danh (BR-VT), Nguyễn Duy Hân (TP.Hồ Chí Minh) ở tứ kết và Nguyễn Thanh Tuấn (Tây Ninh) ở bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết. Với chức vô địch, Minh Hoàng đã giúp Biliards Đồng Nai tránh được cảnh trắng tay ở năm thứ hai liên tiếp vì cơ thủ được đánh giá cao của Đồng Nai là Nguyễn Sỹ Tường chỉ ở vị trí thứ tư khi để thua Nguyễn Thanh Tuấn trong trận tranh hạng ba với điểm số 18/30.
Ngoài ngôi á quân carom 3 băng, Nguyễn Xuân Phúc (BR-VT) còn đoạt ngôi á quân carom 1 băng kết thúc trước đó. Còn chức vô địch carom 1 băng thuộc về cơ thủ Võ Phước Thành (TP.Hồ Chí Minh) khi giành chiến thắng 86/54 trước cơ thủ Xuân Phúc trong trận chung kết. Và giải ba thuộc về Nguyễn Cao Nhân Minh Quân (Quảng Ngãi) sau khi thắng 100/73 sau 20 lượt cơ trước cơ thủ trẻ đến từ TP.Cần Thơ (lần đầu dự giải) Phạm Quốc Nam ở trận tranh hạng ba. Cả hai cơ thủ trên cũng đã gây bất ngờ tại giải lần này. Lần đầu tiên tham dự giải nhưng cả 2 cơ thủ lọt nay đều lọt vào đến vòng bán kết; trong đó Minh Quân đã xuất sắc vượt qua cả ĐKVĐ Trần Phi Hùng (TP.Hồ Chí Minh) ở vòng 1/16 và cơ thủ số 1 Đồng Nai là Sỹ Tường ở vòng tứ kết. Nhưng đáng tiếc, Minh Quân đã để thua Xuân Phúc ở bán kết.
A.Tâm