Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ VCK giải U.21 quốc gia: Sẽ có những phát hiện bổ sung cho đội tuyển U.23?

08:09, 18/09/2009

Trong lịch sử 13 lần tổ chức, giải U.21 là đấu trường giúp phát lộ rất nhiều tài năng trẻ mà chỉ một thời gian ngắn sau đó đã khẳng định được tên tuổi, trở thành "sao, số".

Trong lịch sử 13 lần tổ chức, giải U.21 là đấu trường giúp phát lộ rất nhiều tài năng trẻ mà chỉ một thời gian ngắn sau đó đã khẳng định được tên tuổi, trở thành "sao, số". Đó là thủ môn Nguyễn Văn Cường (Bình Định) ở giải lần đầu tiên; tiền đạo Đặng Phương Nam (Thể Công) vua phá lưới 2 năm liên tiếp: 1997, 1998; thủ môn Nguyễn Thế Anh (SLNA nay khoác áo Bình Dương) năm 2000; Văn Quyến (SLNA) năm 2002, rồi năm sau là Công Vinh, và gần đây nhất chân sút gốc Đồng Nai Nguyễn Đức Thiện. Đặc biệt, đây còn có thể coi là đợt sát hạch cuối cùng, chuyến tàu vét để bổ sung giờ chót cho đội tuyển (ĐT) U.23 dự các kỳ SEAGames diễn ra ngay sau đó ít tháng. Như trường hợp Công Vinh tại SEAGames 2003, hay Quang Hải (Khánh Hòa) ở SEAGames 2007. VCK giải U.21 năm nay diễn ra đúng vào đợt tập trung đầu tiên của ĐT U.23 nên không quy tụ được những tài năng tinh túy nhất trong độ tuổi, nhưng chính điều đó lại mở ra cơ hội để những cầu thủ trẻ còn lại chứng tỏ mình, hầu lọt mắt xanh của HLV Calisto, nhằm cạnh tranh một suất đến SEAGames 25 tại Lào vào đầu tháng 12 tới.

 

Công Huy (trái) từ Thể Công sẽ tăng cường cho chủ nhà U.21 Bình Dương.

Nhìn danh sách 8 đội đang dự VCK tại Bình Dương, người ta thấy có khá nhiều cái tên từng chơi nổi bật ở các giải trẻ, hay V-League và giải hạng Nhất vừa qua, nhưng chưa có tên trong danh sách 33 cầu thủ U.23 được ông Calisto gọi tập trung đợt đầu tiên. Đó là 2 gương mặt từng cùng ĐT U.22 đoạt cúp Merdeka năm ngoái: tiền vệ Công Huy (Thể Công, tại VCK U.21 hiện nay khoác áo Bình Dương) và tiền đạo Phúc Hiệp (U.21 Tiền Giang). Ngoài ra, còn có thể kể: Trọng Phú, Đức Tài (Bình Dương); Nhật Tân, Quốc Anh (Tiền Giang); các cầu thủ trẻ của U.21 Đà Nẵng: Văn Mẹo, Công Thảo, Nguyên Sa, Đình Đồng (tăng cường từ SLNA); Văn Hoàn, Vy Đức Anh (T&T) hay Ngọc Tùng, Niệm Tiến (TP.Hồ Chí Minh)... Tuy nhiên, để có cơ hội lọt mắt xanh của HLV Calisto, thì ngoài thành tích chung của đội nhà tại VCK, bản thân các cầu thủ phải cạnh tranh để có chỗ đứng trong 22 cầu thủ xuất sắc nhất của VCK được tuyển chọn vào đội tuyển của giải tham dự giải U.21 quốc tế diễn ra ngay sau đó (từ 10 đến 18-10, với sự tham dự của 5 đội khách mời: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Iran). Bởi, thời gian này, ông Calisto và BHL đang cùng đội dự tuyển U.23 tập huấn ở Côn Minh, Trung Quốc, phải đến ngày 25-9 mới về nước, nên chỉ có thể xem giò cẳng các cầu thủ trẻ ở giải quốc tế ấy mà thôi. Ngay cả những cầu thủ không may không được dự VCK giải U.21 do đội nhà bị loại, thì cánh cửa vào ĐT U.23 cũng chưa phải đã đóng sập, vì vẫn còn kỳ tập trung sau, như trường hợp tiền vệ Nhật Nam (Nam Định, vô địch Merdeka Cup 2008) hay thủ môn Thanh Thắng của Đồng Nai-Berjaya (được trợ lý HLV Nguyễn Văn Sỹ tiến cử với ông Calisto)... Vấn đề quyết định còn lại là ở sự nỗ lực, phấn đấu khẳng định mình của bản thân các cầu thủ trẻ.

Đông Kha

  

Tin xem nhiều