Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Danh hiệu trọng tài mùa bóng 2009: Nguyễn Hoàng Minh của Đồng Nai lại đoạt "Cây cờ bạc"

08:09, 09/09/2009

Tại hội nghị tổng kết mùa giải 2009, BTC đã chính thức trao các danh hiệu trọng tài mùa bóng 2009. Không có gì bất ngờ khi trọng tài Dương Văn Hiền của TP.Hồ Chí Minh lần thứ ba liên tiếp đoạt danh hiệu "Chiếc còi vàng" với số điểm vượt trội (có đến 42/75 phiếu hợp lệ bầu cho ông Hiền ở vị trí số 1).

Tại hội nghị tổng kết mùa giải 2009, BTC đã chính thức trao các danh hiệu trọng tài mùa bóng 2009. Không có gì bất ngờ khi trọng tài Dương Văn Hiền của TP.Hồ Chí Minh lần thứ ba liên tiếp đoạt danh hiệu "Chiếc còi vàng" với số điểm vượt trội (có đến 42/75 phiếu hợp lệ bầu cho ông Hiền ở vị trí số 1). Về chuyên môn, sự sắc sảo, quyết đoán và dũng cảm, trọng tài Võ Minh Trí (cũng của TP.Hồ Chí Minh) được thừa nhận và đánh giá cao hơn. Nhưng ông Dương Văn Hiền lại biết ứng xử, giàu kinh nghiệm và có sự khôn ngoan của người hiểu đời. Ông Hiền sẵn sàng "bẻ" luật để đưa trận đấu về đích an toàn, chính vì thế ông thường được giao làm những trận đấu khó, căng thẳng (như trận play-off giữa Nam Định và Cần Thơ vừa qua). Khá bất ngờ là năm nay trọng tài Võ Minh Trí cũng mất luôn danh hiệu "Còi bạc" mà rơi xuống "Chiếc còi đồng". Danh hiệu "Còi bạc 2009" thuộc về trọng tài kỳ cựu Trần Khánh Hưng (chỉ hơn ông Trí vỏn vẹn 2 điểm). Kết quả này có phần cảm tính từ những lá phiếu như một món quà tưởng thưởng, chia tay đối với vị trọng tài kỳ cựu Trần Khánh Hưng trong năm cuối cùng của sự nghiệp cầm còi.

 

Về danh hiệu "Cây cờ vàng" dành cho trợ lý trọng tài, năm nay trọng tài Nguyễn Hoàng Minh của Đồng Nai rất nhiều hy vọng khi năm ngoái đã dành "Cây cờ bạc", trong khi "Cờ vàng" 3 năm liền Phạm Mạnh Long và "Cờ bạc 2007" và "Cờ đồng 2008" Nguyễn Trường Xuân năm nay đều "dính" sai sót bị "treo cờ" nên không có tên trong danh sách đề cử. Đối thủ duy nhất của ông Minh là trợ lý trọng tài Nguyễn Ngọc Hà của Hải Dương, người cũng cùng với ông Minh cầm cờ trong trận play-off của mùa giải. Mùa này cả 2 trợ lý trọng tài cấp FIFA này đều có cùng 28 trận cầm cờ, nhưng điểm trung bình của Nguyễn Hoàng Minh cao hơn (8,88 so với 8,87). Tuy nhiên, trợ lý trọng tài Nguyễn Ngọc Hà lại được Hội đồng trọng tài quốc gia dành cho những lời nhận xét tốt hơn, hơn nữa là người từng được chính ông Phó BTC giải Dương Nghiệp Khôi và nguyên Chủ tịch Hội đồng trọng tài phát hiện, nâng đỡ. Do đó, kết quả cuối cùng trọng tài Nguyễn Ngọc Hà giành danh hiệu "Cây cờ vàng 2009" không có gì ngạc nhiên. Trọng tài Nguyễn Hoàng Minh năm thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu "Cây cờ bạc" với 246 điểm (chỉ kém ông Hà 43 điểm). Danh hiệu "Cây cờ đồng 2009" được trao cho Trợ lý trọng tài Trần Thanh Liêm (kém rất xa, chỉ có 50 điểm).

 

Đây là năm thứ tư những người cầm cân nảy mực trên sân cỏ được bình chọn trao các danh hiệu. Tuy nhiên, do được chính những người trong cuộc bỏ phiếu (có đến 57 phiếu của đội ngũ trọng tài và giám sát trọng tài, trong khi chỉ có 31 phiếu là "người ngoài") nên không tránh khỏi những quyết định yêu ghét cảm tính, ngoài chuyên môn chi phối. Dù vậy, giải thưởng cũng đã góp phần tạo động lực phấn đấu cho giới trọng tài bóng đá.

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều