Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quan chức Nga: Một máy bay chiến đấu của Ukraine đã bay sát chiếc MH17 trước khi máy bay rơi

11:07, 21/07/2014

Ngày 21-7, một quan chức quân sự Nga cho biết một chiếc máy bay chiến đấu của Ukraine đã bay sát chiếc máy bay Boeing-777 thực hiện chuyến bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines trước khi máy bay này rơi ở miền Đông Ukraine ngày 17-7.

* Chuyên gia quốc tế đến miền Đông Ukraine điều tra vụ rơi máy bay

Ngày 21-7, một quan chức quân sự Nga cho biết một chiếc máy bay chiến đấu của Ukraine đã bay sát chiếc máy bay Boeing-777 thực hiện chuyến bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines trước khi máy bay này rơi ở miền Đông Ukraine ngày 17-7.

Máy bay tiêm kích Su-25. (Nguồn: shekulli.com.al)
Máy bay tiêm kích Su-25. (Nguồn: shekulli.com.al)

[links(left)]Phát biểu với các phóng viên, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng Andrei Kartapolov nêu rõ các thiết bị giám sát của Nga ghi nhận một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine đã bay cách chiếc MH17 trong phạm vi 3-5km trước khi máy bay này rơi. Máy bay chiến đấu Su-25 có khả năng đạt độ cao 10 km, có trang bị tên lửa không đối không R-60 có thể bắn trúng mục tiêu ở cách 12 km. Nga muốn có câu trả lời tại sao máy bay chiến đấu Ukraine lại bay theo tuyến dân sự.

Ngoài ra, ông Kartapolov cho biết các giám sát của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy chiếc máy bay chở khách của Malaysia đã bay chệch khỏi đường bay dự kiến 14km về phía Bắc sau khi qua không phận thành phố Donetsk miền Đông Ukraine. Nguyên nhân điều này chỉ có thể xác định sau khi giả mã hộp đen.

Cũng theo quan chức trên, Bộ Quốc phòng Nga có các ảnh chụp từ vũ trụ cho thấy hệ thống pháo phòng không Buk-M1 của Ukraine được di chuyển bố trí tại Donesk ngày 17-7 khi chiếc máy bay MH17 rơi ở khu vực này. Hệ thống phòng không đất đối không này có thể bắn trúng mục tiêu ở cách xa tới 35km với độ cao 22km.

Ông Kartapolov cũng khẳng định Nga không chuyển giao cho lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Buk cũng như các loại vũ khí khác. Ông nêu rõ Bộ Quốc phòng Nga ngày 21-7 sẽ chuyển giao cho các chuyên gia Malaysia và châu Âu tài liệu liên quan đến vụ máy bay rơi do Bộ thu thập.

Phát biểu cùng ngày khi tới thăm Đại sứ quán Malaysia ở thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông đã chỉ thị mời các chuyên gia Nga tham gia cuộc điều tra về nguyên nhân vụ rơi máy bay của Malaysia. Ông Poroshenko nêu rõ: “Trên cương vị Tổng thống Ukraine, tôi đã mời đại diện của các nước có nạn nhân, trước tiên là đại diện Hà Lan, Malaysia, Đức, Anh, Australia, Mỹ tham gia điều tra và đã chỉ thị mời các đại diện Nga để tất cả việc này diễn ra minh bạch tối đa”.

Cùng ngày, nhà chức trách Ukraine cho biết một nhóm 31 chuyên gia quốc tế đã đến thành phố Kharkov ở miền Đông Ukraine để giúp điều tra vụ rơi máy bay Malaysia.

Về tình hình tại hiện trường máy bay rơi, đại diện phái bộ OSCE tại Ukraine Michael Bochurkiv cho biết lực lượng đòi liên bang hóa đã cho phép các chuyên gia tiếp cận tất cả những gì họ muốn xem xét và bảo đảm an ninh xung quanh. Tại nơi máy bay rơi ở tỉnh Donesk có 14 chuyên gia OSCE và 3 chuyên gia từ Hà Lan đang làm việc.

(Theo BBC, RIA Novosti)

Tin xem nhiều