
Sau khi xảy ra vụ đấu pháo trên Bán đảo Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đang lên kế hoạch thiết lập bộ quy tắc về đáp trả quân sự trong trường hợp dân thường bị tấn công.
Sau khi xảy ra vụ đấu pháo trên Bán đảo Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đang lên kế hoạch thiết lập bộ quy tắc về đáp trả quân sự trong trường hợp dân thường bị tấn công. Trong khi đó, Bình Nhưỡng ngày 26-11 tiếp tục phản đối kế hoạch tập trận của hải quân Mỹ và Hàn Quốc khi cảnh báo rằng tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang bị đẩy đến bờ vực chiến tranh do những yếu tố có tính khiêu khích, đó là việc tiếp tục tiến hành một cuộc tập trận với mục tiêu chống lại Triều Tiên.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng bộ quy tắc mới sẽ cho phép quân đội ngay lập tức đánh trả Triều Tiên trong trường hợp Triều Tiên tấn công các mục tiêu dân sự, và tiến hành cuộc tấn công trả đũa với cùng loại vũ khí mà Triều Tiên sử dụng. Theo nguồn tin giấu tên, Bộ quy tắc của Hàn Quốc hiện không có quy định về hành động đáp trả quân sự trong trường hợp thường dân nước này bị tấn công từ phía Triều Tiên.
Nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết ngày 26-11, Tổng thống Lee Myung-bak đã bổ nhiệm ông Kim Kwan-Jin, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này. Ông Kim Kwan-Jin kế nhiệm ông Kim Tae Young, từ chức hôm 25-11. Ông Kim Kwan-Jin, 61 tuổi, từng là Chủ tịch JCS từ năm 2006 đến năm 2008 và đã có 40 năm kinh nghiệm phục vụ trong quân đội.
![]() |
|
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin |
Trước đó, ngày 25-11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã chấp nhận đơn xin từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-young, đúng 2 ngày sau khi Triều Tiên nã đạn pháo về hòn đảo của Hàn Quốc .
Hồi tháng 5, Bộ trưởng Kim Tae-young đã từng đệ đơn xin từ chức sau khi có nhiều người chỉ trích ông về vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc, xảy ra hối cuối tháng 3 khiến 46 thủy thủ đã thiệt mạng.
Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc đã quyết định tăng viện một số lượng lớn binh lính đến những hòn đảo gần Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng đưa ra cảnh báo về việc sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nếu
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ đấu pháo, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục kéo dài lệnh cấm công dân nhập cảnh Triều Tiên sang ngày thứ ba liên tiếp. Theo Bộ Thống nhất, tính đến ngày 25-11, chỉ còn 680 công dân Hàn Quốc có mặt ở khu công nghiệp Keaseong, giảm 100 người so với bốn ngày trước đó.
Dự luận quốc tế tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình hình Bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Bắc Kinh kêu gọi các bên liên quan cùng hiệp lực giải quyết ổn thỏa những quan ngại thông qua đàm phán và thảo luận trong khuôn khổ các cuộc đàm phán sáu bên nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế không để diễn ra các hành động tương tự, đồng thời phản đối bất cứ động thái nào gây tổn hại cho hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.
Tại Moscow, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 25-11 thúc giục cả Bình Nhưỡng và Seoul không tiến hành bất cứ hành động nào có thể dẫn tới những tổn thất về sinh mạng. Ông Lavrov hy vọng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ sớm bày tỏ quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên trong những ngày tới. Ông cho rằng cần ổn định tình hình và các bên phải thấu hiểu trách nhiệm của mình.
Hãng tin Yonhap cùng ngày cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản có kế hoạch tiến hành cuộc gặp tay ba cấp ngoại trưởng tại Washington vào đầu tháng tới để thảo luận vấn đề Triều Tiên sau khi xảy ra vụ đấu pháo giữa hai miền. Theo một quan chức ngoại giao cấp cao Hàn Quốc, ba nước đang nỗ lực để thu xếp thời gian cho cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Kim Sung-hwan với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Nhật Bản Seiji Maehara.
(Theo Xinhua)


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








