Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảnh sát Thái Lan được lệnh trấn áp các phần tử gây bạo loạn

09:06, 14/06/2010

Ngày 14-6, quyền Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tướng Pateep Tanprasert đã ban hành một mệnh lệnh khẩn cấp, yêu cầu chỉ huy lực lượng cảnh sát trên cả nước kịp thời trấn áp những kẻ gây bạo loạn và xử lý nghiêm minh theo pháp luật những người vi phạm tình trạng khẩn cấp.

Ngày 14-6, quyền Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tướng Pateep Tanprasert đã ban hành một mệnh lệnh khẩn cấp, yêu cầu chỉ huy lực lượng cảnh sát trên cả nước kịp thời trấn áp những kẻ gây bạo loạn và xử lý nghiêm minh theo pháp luật những người vi phạm tình trạng khẩn cấp.

Tướng Pateep cho biết mệnh lệnh trên đã được chuyển tới chỉ huy cảnh sát tại tất cả các tỉnh, thành phố từ vùng 1 đến vùng 9, cảnh sát các tỉnh cực Nam và người đứng đầu Cơ quan cảnh sát biên phòng. Tướng Pateep cũng cho biết mặc dù bất ổn chính trị đã lắng dịu và cơ bản đã kiểm soát được tình hình, nhưng các hoạt động gây rối loạn vẫn diễn ra ngay cả tại những khu vực mà tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng. Do đó, mệnh lệnh trên là nhằm trấn áp và ngăn ngừa các hành vi gây rối, tăng cường kiểm soát tình hình, duy trì trật tự và kỷ cương tại các địa phương.

Hiện trường một vụ đánh bom. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo lệnh này, chỉ huy cảnh sát tại tất cả các địa phương phải nhanh chóng triệt phá các hoạt động tàng trữ và sử dụng vũ khí, thuốc nổ và thiết bị trái phép, áp dụng nghiêm minh những biện pháp tư pháp để trấn áp tội phạm và ngăn chặn các hành động vi phạm pháp luật, nâng cao nhận thức của nhân dân, cải thiện hình ảnh của lực lượng cảnh sát và giúp chính phủ đánh giá khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở từng khu vực.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 14-6, nhật báo "Bưu điện Bangkok" dẫn nguồn tin Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chai Chidchob, cho biết những người biểu tình "áo đỏ" chống chính phủ do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu - bị cáo buộc tội khủng bố - có thể được hưởng "ân xá", và đánh giá đây có thể là một bước đi hướng tới hòa giải dân tộc. Ông Chai cho biết dự luật ân xá do đảng liên minh Bhumjaithai (BJT) đề xuất đã nằm trong chương trình nghị sự của Quốc hội. Sau khi cân nhắc hoặc bổ sung các điều khoản liên quan, dự luật sẽ đến tay các nghị sĩ tại quốc hội để biểu quyết thông qua. Tiếp đó, nếu được thông qua, Cơ quan Điều tra Đặc biệt (DSI) của Bộ Tư pháp Thái Lan sẽ thảo luận khả năng ban hành các đạo luật miễn tội cho những đối tượng trên.

(Theo TTXVN)

Tin xem nhiều