Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thái Lan: Máy bay chở vũ khí trên đường tới Sri Lanka

09:12, 23/12/2009

Hôm nay (23/12), luật sư của phi hành đoàn điều khiển chiếc máy bay chở vũ khí bị bắt tại Bangkok hôm 12/12 cho biết điểm đến tiếp theo của chiếc máy bay này sẽ là Sri Lanka chứ không phải Iran.

 

Hôm nay (23/12), luật sư của phi hành đoàn điều khiển chiếc máy bay chở vũ khí bị bắt tại Bangkok hôm 12/12 cho biết điểm đến tiếp theo của chiếc máy bay này sẽ là Sri Lanka chứ không phải Iran.
 

Hành trình tiếp theo của chiếc máy bay chở vũ khí - Ảnh: AFP.
Luật sư bào chữa cho phi hành đoàn, ông Somsak Saithong, cho hãng tin AP biết ngay sau khi ông được thăm các phi công đang bị giam giữ. Những phi công này hiện nay đang đối mặt với tội danh buôn lậu vũ khí mà chính quyền Thái Lan cáo buộc.
 
Luật sư Somsak cho biết: “Các thân chủ của tôi cho biết họ không hề biết gì nhân vật Victor Bout”. Theo Luật sư Somsak, các phi công được yêu cầu hạ cánh tại Bangkok để tiếp nhiên liệu trước khi lên đường tới Sri Lanka.
 
Theo Luật sư Somsak các phi công, gồm 4 người Kazakhstan và 1 người Belarus, đã phủ nhận có liên quan tới trùm buôn lậu vũ khí quốc tế Victor Bout, hiện cũng đang bị chính quyền Thái Lan giam giữ tại nhà tù trên. Hiện tại, chính quyền Mỹ đang yêu cầu Bangkok dẫn độ Bout về Mỹ để truy tố về tội danh khủng bố.
 
Chiếc máy bay Ilyushin Il-76 đã bị bắt giữ vào ngày 12/12 khi hạ cánh để tiếp nhiên liệu tại thủ đô Bangkok. Kể từ đó đến nay, rất nhiều lời đồn đại về nơi đến tiếp theo và cuối cùng của chiếc máy bay này cũng như những nghi vấn về mối liên hệ với trùm vũ khí Bout.
 
Tuy nhiên, theo lịch trình bay do các nhà nghiên cứu cung cấp, chiếc máy bay này do công ty Union Top Management Ltd (UTM) có trụ sở tại Hong Kong thuê để chở các thiết bị trong ngành khai thác dầu mỏ từ Bình Nhưỡng tới Tehran của Iran, với rất nhiều trạm dừng chân trong đó có cả Azerbaijan và Ukraine.
 
Chính quyền Thái Lan cho biết, chiếc máy bay chở 35 tấn vũ khí này sở hữu bộ giấy tờ trong đó liệt kê các mặt hàng chuyên chở là các loại máy móc khoan dầu được chở tới Sri Lanka.
 
Luật sư Somsak cho biết các phi công luôn lên tiếng phủ nhận mọi liên quan tới số vũ khí này hoặc bất kỳ một tội danh nào mà chính quyền Thái Lan cáo buộc. Nhiệm vụ của họ chỉ là điều khiển chiếc máy bay tới địa điểm cuối cùng. Họ hoàn toàn không biết gì về các mặt hàng có trên máy bay.
 
Hiện nay, chính quyền Thái Lan đang tiến hành gấp rút điều tra sự việc và sẽ gửi kết quả điều tra tới Liên Hợp Quốc.

(Theo AP)

Tin xem nhiều