Quan hệ Ấn Độ - Pakistan có hy vọng tan băng khi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari ngày 16-6 nhất trí rằng Bộ Ngoại giao hai nước nên sớm gặp nhau nhằm tái lập đối thoại toàn diện.
Quan hệ Ấn
Độ - Pakistan có hy vọng tan băng khi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari ngày 16-6 nhất trí rằng Bộ Ngoại giao hai nước nên sớm gặp nhau nhằm tái lập đối thoại toàn diện.Đồng
thuận trên được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pakistan bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 9 Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Ekaterinburg (Nga). Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi quan hệ song phương bị đóng băng hoàn toàn sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Mumbai, Ấn Độ hồi tháng 11-2008.Tại cuộc gặp, Thủ tướng Singh bày tỏ mong muốn Tổng thống Zardari
đảm bảo rằng phiến quân không thể tiến hành các hành động chống phá Ấn Độ từ Pakistan. Ông Singh cũng bày tỏ thất vọng về việc Pakistan trả tự do cho Hafiz Mohammad Saeed, thủ lĩnh nhóm Jamat-ud-Dawa (JuD) và là một trong những người sáng lập nhóm Hồi giáo vũ trang Lashkar-e-Taiba (LeT) ở Pakistan, vốn bị New Delhi đổ lỗi là lên kế hoạch và chỉ đạo các vụ tấn công khủng bố tại Mum-bai.Trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết cuộc gặp giữa lãnh
đạo hai nước là "một bước phát triển tích cực". Ông khẳng định rằng điều đúng đắn nhất hiện nay là nối lại đối thoại càng sớm càng tốt, và "Pakistan nhận thấy đây là một việc làm có ích cho cả đôi bên".Cuộc gặp cấp cao Ấn
Độ - Pakistan gần đây nhất diễn ra vào tháng 9-2008 bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. (Theo TTXVN)












