Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga xây dựng Moscow thành trung tâm tài chính thế giới

10:03, 30/03/2009

Biến thành phố Moscow thành trung tâm tài chính thế giới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chính quyền thủ đô và toàn Liên bang Nga. Chính quyền Moscow đã thông qua mục tiêu này, kèm theo dự thảo về quan điểm phát triển thủ đô Nga trong giai đoạn đến năm 2015.

Biến thành phố Moscow thành trung tâm tài chính thế giới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chính quyền thủ đô và toàn Liên bang Nga. Chính quyền Moscow đã thông qua mục tiêu này, kèm theo dự thảo về quan điểm phát triển thủ đô Nga trong giai đoạn đến năm 2015.

Theo dự thảo trên, thủ đô Nga hội đủ mọi yếu tố để trở thành trung tâm tài chính thế giới, và trên thực tế Moscow cũng đã là một trung tâm lớn, tập trung vốn tài chính không chỉ trong không gian hậu Xô-viết, mà cả ở Trung Âu và Bắc Âu. Hơn 80% dòng tài chính trong nước và hơn một nửa số vốn ngân hàng được "luân chuyển" qua địa bàn Moscow. Có hơn 90% ngân hàng nước ngoài và các tổ chức thế giới đặt văn phòng đại diện tại Moscow. Đó là chưa kể tại đây, tập trung hầu như toàn bộ thị trường chứng khoán, và hiện nay thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Moscow đã nằm trong danh sách những thị trường lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Moscow là thành phố thương mại lớn nhất trên lãnh thổ Liên bang Nga, nơi tạo ra lượng sản phẩm chiếm tới 18% GDP toàn LB Nga.

Giới chuyên gia nhận định thậm chí tình trạng suy giảm ngân sách không hề làm giảm tốc độ phát triển của thủ đô Nga. Ngược lại, do hậu quả của suy thoái thế giới, sẽ diễn ra quá trình "nâng cấp" quy mô lớn tại các trung tâm tài chính trong nước, và vị thế của thủ đô Nga cũng được củng cố hơn. London đã trở thành trung tâm tài chính trong vòng 250 năm, New York hơn 100 năm, Hong Kong khoảng 30-40 năm. Trong những năm gần đây, Moscow đang trong giai đoạn hình thành trung tâm tài chính, những công việc ban đầu đã được thực hiện. Tuy nhiên, để phát triển thủ đô Nga thành trung tâm tài chính, cần phải thông qua một loạt dự luật về thương mại, về mua bán cổ phiếu nước ngoài… Nga hy vọng các văn bản pháp lý này sẽ được thảo luận và thông qua trong năm nay. Ngoài ra, để thực hiện mục tiêu trên, chính quyền Moscow cũng dự trù cả vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng: xây dựng những tuyến giao thông mới, các bãi đỗ xe ô tô, nâng cấp các nhánh tàu điện ngầm, sân bay... Thành phố dự định mở rộng mạng lưới khách sạn, lập các khu văn phòng, xây dựng nhà ở cao cấp dành cho nhân viên các hãng nước ngoài... Cho đến năm 2015, ngân sách nhà nước sẽ chi hơn 5.000 tỷ rúp (1 USD tương đương 33 rúp) cho dự án này. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều