Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Fatah, Hamas đạt thoả thuận trước đàm phán hoà giải

03:02, 26/02/2009

Hai phong trào đối địch ở Palestine là Fatah và Hamas đã nhất trí trả tự do cho các tù nhân của phía bên kia cũng như chấm dứt cuộc chiến truyền thông giữa họ trước các cuộc đàm phán hoà giải do Ai Cập bảo trợ.

Hai phong trào đối địch ở Palestine là Fatah và Hamas đã nhất trí trả tự do cho các tù nhân của phía bên kia cũng như chấm dứt cuộc chiến truyền thông giữa họ trước các cuộc đàm phán hoà giải do Ai Cập bảo trợ.

Các quan chức Fatah và Hamas tại cuộc họp báo chung sau cuộc thương lượng ở Cairo, Ai Cập hôm 25/2 (Ảnh AP)

Giới phân tích nhận định, thoả thuận vừa đạt được giữa Phong trào Fatah của Tổng thống Mahmud Abbas và lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas đang nắm quyền kiểm soát Dải Gaza đã dọn đường cho các cuộc thương lượng nhằm thành lập một chính phủ thống nhất ở Palestine bắt đầu từ ngày 26/2.

Trong một tuyên bố chung, hai bên khẳng định đã đi đến thống nhất về cách giải quyết vấn đề tù nhân "theo một thời gian biểu không vượt quá thời điểm kết thúc các cuộc đối thoại giữa các phe nhóm ở Palestine".

"Một số lượng tù nhân nhất định sẽ được phóng thích ngay khi bắt đầu vòng đàm phán. Các tù nhân khác sẽ lần lượt được trả tự do sao cho vấn đề này sẽ hoàn toàn khép lại trước khi kết thúc cuộc đối thoại cấp quốc gia của người Palestine", trích tuyên bố của Azzam al-Ahmad - lãnh đạo khối Fatah trong Quốc hội Palestine và Mahmud Zahar - một quan chức cấp cao của Hamas.

Fatah và Hamas từ lâu đã là hai phe đối đầu ở Palestine nhưng sự kình địch của họ lên đến cực điểm vào tháng 6/2007 khi Hamas dùng vũ lực thâu tóm toàn bộ Dải Gaza, đẩy lui các lực lượng trung thành với Tổng thống Abbas ra khỏi vùng đất này sau nhiều ngày giao tranh ác liệt trên đường phố.

Hamas hiện đã rút lại lệnh truy nã một số thành viên Fatah ở Dải Gaza. Trong khi đó, Fatah cũng thả 80 trên tổng số 380 thành viên Hamas mà họ đang bắt giữ ở Bờ Tây.

Đàm phán hoà giải
Khoảng hơn 10 phe phái ở Palestine dự kiến sẽ tham gia cuộc đối thoại cấp quốc gia nhằm thành lập một chính phủ thống nhất của nước này.

Chính phủ thống nhất có thể hoạt động trong một thời gian chuyển tiếp, chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp mới ở Palestine cũng như điều phối hoạt động tái thiết Gaza.

Ai Cập ban đầu kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán hoà giải cho người Palestine vào tháng 11/2008. Tuy nhiên, Hamas đã rút lui vào phút chót, viện dẫn lí do Fatah tiếp tục bắt giữ các thành viên của nhóm tại Bờ Tây.

Ai Cập đã tái khởi động tiến trình hoà giải Palestine sau chiến dịch quân sự kéo dài 22 ngày chống Hamas của Israel tại Dải Gaza hồi tháng trước.

Fatah và Hamas hiện khác biệt nhau cơ bản về chính sách đối với Israel. Trong khi Fatah phản đối bạo lực thì Hamas từ chối công nhận sự tồn tại của Nhà nước Do Thái. Hamas tuyên bố sẵn sàng chấp nhận một thoả thuận ngừng bắn ngắn hạn với Israel nhưng bảo lưu quyền chiến đấu chống lại quân đội Do Thái.

Trong khi đó, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu nhấn mạnh mong muốn được nhìn thấy những nhà kỹ trị phi đảng phái lên nắm quyền ở Palestine hơn là một liên minh bao gồm cả Hamas. (Theo AFP, BBC)

Tin xem nhiều