Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các bộ trưởng ASEAN ký nhiều thoả thuận quan trọng
* Australia và New Zealand chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ

10:02, 27/02/2009

Trong dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14 (ASEAN-14) họp tại Hua Hin, huyện Cha-Am, tỉnh Phetchaburi (Thái Lan), ngày 27-2, các bộ trưởng ASEAN đã khai mạc một hội nghị thượng đỉnh chủ chốt tập trung vào tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Các quan chức ASEAN đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Australia và New Zealand.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 14 đã khai mạc sáng nay (Ảnh TNA)
Trong dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14 (ASEAN-14) họp tại Hua Hin, huyện Cha-Am, tỉnh Phetchaburi (Thái Lan), ngày 27-2, các bộ trưởng ASEAN đã khai mạc một hội nghị thượng đỉnh chủ chốt tập trung vào tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Các quan chức ASEAN đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Australia và New Zealand.

Quan chức các nước cũng thảo luận thành lập một tổ chức nhân quyền. Tuy nhiên, tại hội nghị hàng năm lần này, diễn ra tại khu nghỉ Hua Hin của Thái Lan, các bên tập trung chủ yếu vào những nỗ lực bảo vệ các nền kinh tế hướng xuất khẩu của mình khỏi sự rối loạn đang xảy ra khắp nơi.

Do 10 nước thành viên ASEAN đang đối mặt với mức cầu sụt giảm từ những đối tác phát triển, Thủ tướng Thái Abhisit Vejjajiva đã kêu gọi hợp tác để vượt qua khủng hoảng.

Thoả thuận thành lập một khu vực thương mại tự do với Australia và New Zealand là toàn diện nhất mà ASEAN từng đi tới nhất trí. Khu vực thương mại tự do ASEAN với hai quốc gia trên sẽ gồm 600 triệu người.

Thông tấn xã Thái Lan cho biết, lãnh đạo, bộ trưởng ngoại giao và kinh tế các nước ASEAN được kỳ vọng sẽ ký hoặc thông qua ít nhất 25 tuyên bố, thoả thuận và thông báo trong hội nghị lần này. Trong số những gì được ký sẽ gồm tuyên bố về lộ trình thành lập một cộng đồng kiểu EU vào năm 2015 và quan chức các nước ASEAN sẽ thảo luận về quỹ khẩn cấp trị giá 120 tỷ USD, vốn đã được các bộ trưởng tài chính của khối thống nhất vào hôm 22-2 vừa qua.

Trước đó, các bộ trưởng ngoại giao đã thảo luận về quỹ khẩn cấp và kêu gọi phải thực thi ngay lập tức vì đó là vấn đề cấp bách để chống sự suy thoái toàn cầu, tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan nói với các phóng viên.

Dịp này, Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Crean và Bộ trưởng Thương mại New Zealand Tim Groser đã ký và trao văn kiện chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam Vũ Huy Hoàng.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam Vũ Huy Hoàng, thay mặt Chính phủ Việt Nam, đã tiếp nhận các văn kiện vừa được ký. Cam kết trên của Australia và New Zealand có ý nghĩa to lớn về kinh tế và chính trị, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa Việt Nam với hai quốc gia này, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững môi trường phát triển ổn định và thịnh vượng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đến nay đã có 18 nước chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ. Trong dịp này, các bộ trưởng kinh tế ASEAN cũng đã ra tuyên bố hoan nghênh quyết định của Australia và New Zealand, đồng thời khuyến nghị các đối tác khác của ASEAN sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Cùng ngày, cũng tại Hua Hin, đã diễn ra lễ ký thỏa thuận song phương về việc New Zealand tiếp nhận lao động Việt Nam. Các văn kiện - được Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Tim Groser ký kết - cam kết dành hạn mức ưu đãi về tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc tại New Zealand. (Theo TTXVN, TNA, AFP)

Tin xem nhiều