Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga đề nghị châu Âu thành lập liên doanh bảo đảm việc quá cảnh khí đốt

09:01, 16/01/2009

Trong một nỗ lực nhằm khắc phục tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt cho khách hàng châu Âu, ngày 15-1, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã đề nghị châu Âu thành lập một liên doanh khí đốt với Nga để bảo đảm việc vận chuyển quá cảnh qua Ukraine.

Trong một nỗ lực nhằm khắc phục tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt cho khách hàng châu Âu, ngày 15-1, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã đề nghị châu Âu thành lập một liên doanh khí đốt với Nga để bảo đảm việc vận chuyển quá cảnh qua Ukraine. Đề xuất này được ông Putin đưa trong cuộc gặp Chủ tịch Tập đoàn năng lượng nhà nước ENI của Italy, ông Paolo Scaroni.

Theo đề xuất này, trước mắt, liên doanh Nga/châu Âu sẽ mua của Tập đoàn khí đốt Gazprom lượng "khí đốt kỹ thuật" cần thiết nhằm tạo áp suất cho phép vận hành các trạm nén khí trên tuyến đường ống vận chuyển khí đốt quá cảnh qua Ukraine tới châu Âu. Ông Putin thông báo theo yêu cầu của Ukraine, cho tới nay phía Nga đã bơm hơn 1,5 tỷ mét khối khí đốt vào đường ống dẫn của Ukraine vì mục đích kỹ thuật này. Đây là một khối lượng khí đốt không nhỏ với trị giá tiền lớn, trong khi bản thân Gazprom cũng chịu thiệt hại 1,2 tỷ USD do việc cung cấp khí đốt sang châu Âu bị gián đoạn, vì vậy, Nga không thể một mình gánh chịu toàn bộ kinh phí cung cấp lượng "khí đốt kỹ thuật" mà cần tất cả các bên chia sẻ.

Chủ tịch ENI Scaroni đã xác nhận ông Putin kêu gọi thành lập một liên doanh của Nga với ENI và các công ty năng lượng khác của châu Âu, để nối lại nguồn cung khí đốt của Nga tới châu Âu, ít nhất cho đến khi Nga và Ukraine giải quyết xong vụ tranh cãi khí đốt hiện nay. Ông Scaroni cho biết hai công ty là Gaz de France của Pháp và EON của Đức cũng sẽ tham gia liên doanh này. Ngoài ra, theo ông, các nước mua khí đốt của Nga vận tải quá cảnh qua Ukraine cũng cần tham gia liên doanh trên. Phía Nga cũng kêu gọi đẩy nhanh tiến trình thực thi dự án "Dòng chảy phương Nam", nhằm giảm bớt lệ thuộc vào Kiev. "Dòng chảy phương Nam" là hệ thống đường ống dẫn khí gần 900 km nối liền Nga với châu Âu, đi qua đáy biển Đen. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều