Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thế giới Ảrập lên án các cuộc tấn công của Israel

10:12, 29/12/2008

Thế giới Ảrập đã phản ứng giận dữ trước các cuộc tấn công đẫm máu của Israel vào dải Gaza. Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình và kêu gọi trả đũa Israel hôm 28/12.

Thế giới Ảrập đã phản ứng giận dữ trước các cuộc tấn công đẫm máu của Israel vào dải Gaza. Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình và kêu gọi trả đũa Israel hôm 28/12.

Người Palestine biểu tình chống Israel (AP)
Liên đoàn Ảrập ban đầu đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 28/12 với sự tham dự của tất cả các ngoại trưởng song sau đó đã hoãn tới ngày thứ tư tới (31/12) nhằm để các ngoại trưởng có nhiều thời gian phản ứng hơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Ahmed Aboul Gheit đã gửi lời chia buồn tới những người Palestine bị thiệt mạng trong các cuộc oanh kích trên. Ông nói rằng Ai Cập, quốc gia làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình kéo dài 6 tháng qua giữa Hamas và Israel đã nỗ lực tránh leo thang bạo lực song không thành công.

Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại Cairo hôm 28/12, kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công vào Gaza. Nhiều người trong thế giới Ảrập đã chỉ trích mạnh mẽ Ai Cập vì đã đóng cửa biên giới với Gaza sau khi nhóm Hamas giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này vào tháng 6/2007 từ phong trào Fatah của Tổng thống Palestine. Hành động này được coi là "sự tiếp tay’’ cho chính sách phong tỏa Gaza của Israel.

Tại Lebanon, khoảng 4.000 người biểu tình đã tuần hành qua một trại tị nạn ở miền Nam, lên án các cuộc tấn công của Israel cũng như Ai Cập. Họ cũng kêu gọi nhóm Hezbollah tấn công Israel. Thủ tướng Saniora của Lebanon đã gọi các cuộc tấn công của Israel là ’’một chiến dịch tội phạm’’ và ’’các cuộc thảm sát mới’’. Trong khi đó, Hezbollah ra tuyên bố gọi các cuộc tấn công của Israel là ’’tội ác chiến tranh và diệt chủng’’, đồng thời chỉ trích sự im lặng ’’đáng hổ thẹn’’ của thế giới Ảrập.

Bộ Ngoại giao Libya ra tuyên bố kêu gọi người Ảrập có hành động cứng rắn ’’đáp lại sự tàn bạo của Israel tại Gaza’’, hối thúc cộng đòng quốc tế ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel.

Ảrập Xê-út, nước đã đề xuất một kế hoạch hòa bình toàn diện giữa Israel và thế giới Ảrập, đã lên án các cuộc tấn công của Israel. Tổng thống Palestine, người có cuộc hội đàm với Vua Abdullah của Ảrập Xê-út tại Riyadh hôm 27/12, nói rằng lãnh đạo nước này đã hứa gọi điện cho Tổng thống Mỹ Bush và các lãnh đạo khác để yêu cầu họ gây sức ép buộc Israel ngừng các hành động quân sự.

Hàng trăm người biểu tình tại Thủ đô Amman của Jordan, vẫy biểu ngữ ủng hộ Hamas và lên án các cuộc oanh kích của Israel. Cũng có các cuộc biểu tình tương tự tại các thành phố và các trại tị nạn Palestine ở Jordan. Vua Abdullah II của Jordan đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức ’’mọi hành động quân sự’’, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với Israel.

Tại trại tị nạn al-Yarmouk của Syria, bên ngoài Damascus, hàng trăm người Palestine cũng biểu tình, thề tiếp tục chống Israel. ’’Đây là hành động thảm sát của người Do Thái song hành động đó sẽ không ngăn được chúng tôi tiếp tục cuộc đấu tranh để đạt được mục tiêu của chúng tôi’’, Ali Barakah, 42 tuổi, cho biết.

Bộ Ngoại giao Sudan cũng ra tuyên bố kêu gọi Israel ngừng tấn công vào Gaza, mô tả các cuộc tấn công đó là tàn bạo và nói rằng các nước Ảrập nên có một lập trường thống nhất bảo vệ người Palestine. Ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ, nước có quan hệ ngoại giao với Israel, cũng bày tỏ mối quan ngại. Khoảng 2.000 người biểu tình đã tập trung tại Istanbul, đốt cờ của Israel. (Theo AP, IHT)

Tin xem nhiều