Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Abkhazia, Nam Ossetia ký kết kế hoạch hòa bình với Gruzia
* Quốc hội Gruzia thông qua việc rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập

11:08, 15/08/2008

Lãnh đạo Nam Ossetia và Abkhazia hôm 14-8 đã ký một kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết xung đột với Gruzia tại một cuộc gặp tại Moscow với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Lãnh đạo Nam Ossetia và Abkhazia hôm 14-8 đã ký một kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết xung đột với Gruzia tại một cuộc gặp tại Moscow với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Kế hoạch hòa bình này được soạn thảo một ngày trước đó trong cuộc gặp giữa ông Medvedev và Tổng thống Pháp Sarkozy. Gruzia và Nga cũng đã chấp nhận kế hoạch này.

Tổng thống Nga gặp lãnh đạo Abkhazia và Nam Ossetia (Ảnh: AP)
Kế hoạch cấm sử dụng vũ lực và mọi hành động qu
ân sự, cho phép các tổ chức cứu trợ quốc tế tự do hoạt động ở Nam Ossetia. Quân đội Gruzia sẽ trở về các căn cứ của họ trong khi quân đội Nga sẽ rút về các vị trí như trước khi xảy ra chiến sự.

Nga ủng hộ mọi quyết định của dân chúng Nam Ossetia

Tại cuộc gặp, ông Medvedev đã nói với lãnh đạo hai tỉnh li khai trên rằng sẽ cần soạn thảo một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, ràng buộc về pháp lý, trong đó có sự đảm bảo từ Nga, EU và OSCE.

Tổng thống Nga cũng đã đảm bảo với hai lãnh đạo trên rằng lập trường của Nga về Nam Ossetia và Abkhazia vẫn không thay đổi. Moscow sẽ ủng hộ mọi quyết định của người dân tại Nam Ossetia và Abkhazia.

Lãnh đạo Kokoity của Nam Ossetia nói rằng Mỹ và châu Âu chịu trách nhiệm về "sự diệt chủng" tại quốc gia tự xưng này. "Gruzia không hành động một mình. Hầu hết các quốc gia châu Âu và Mỹ chịu trách nhiệm về sự diệt chủng người Nam Ossetia", ông nói.

* Hôm 15-8, Quốc hội Gruzia đã chính thức bỏ phiếu thông qua việc nước này rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Tất cả 117 nghị sỹ tham gia bỏ phiếu đã nhất trí một nghị quyết thông qua việc rút Gruzia ra khỏi CIS. Trước đó, hôm 13-8, Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili đã tuyên bố sẽ rút Gruzia ra khỏi CIS. Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) là các quốc gia thành viên cũ của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. Những nước này đã lần lượt tách ra để trở thành các nước độc lập sau khi Liên bang Xô-viết sụp đổ vào năm 1990. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga coi động thái này của Gruzia là một hành động sai trái và thiếu trách nhiệm.

Các diễn biến khác:

* Phó tổng tham mưu trưởng Nga hôm qua cho biết, nước này rất quan ngại đến những chiếc máy bay vận tải quân sự Mỹ mới hạ cánh xuống Gruzia, đồng thời đặt câu hỏi liệu chúng có thật sự chuyên chở hàng cứu trợ. Hai chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng C -17 của Mỹ hạ cánh xuống thủ đô Tbilisi hôm 13 và 14/8. Đây là một phần chiến dịch cứu trợ nhân đạo của Mỹ dành cho đồng minh Gruzia bằng cả không quân và hải quân.

Một chiếc C-17 của Mỹ đang dỡ hàng tại sân bay Tbilisi hôm 14/8. Ảnh:
Một chiếc C-17 của Mỹ đang dỡ hàng tại sân bay Tbilisi hôm 14/8. Ảnh: Reuters.
* Cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev khẳng định "không nghi ngờ gì" về việc chính Gruzia đã kích động cuộc chiến và Nga không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc phải phản đòn ở Nam Ossetia vừa qua. Phát biểu trong chương trình Larry King Live ăn khách của kênh CNN hôm qua, ông Gorbachev bình luận: "Không thể nào hiểu nổi những gì diễn ra trong đêm 7/8. Quân đội Gruzia tấn công thủ phủ Tskhinvali của Nam Ossetia với hàng loạt rocket, nhằm phá hoại những khu vực rộng lớn". "Hành động gây hấn của Gruzia chống lại Nam Ossetia nhỏ bé và không có sức kháng cự không chỉ là đ
ạo đức giả mà còn là vô nhân đạo", Gorbachev nhận định.

* Ngày 14/8, Pháp, với tư cách là thành viên trong nhóm hòa giải quốc tế kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhanh chóng thông qua một dự thảo nghị quyết mới về cuộc xung đột quân sự đang diễn ra tại khu vực Kavkaz. Pháp đưa ra lời kêu gọi trên trước nguy cơ lệnh ngừng bắn vừa đạt được giữa Nga và Gruzia theo kế hoạch hòa bình do Pháp bảo trợ bị phá vỡ.

* Các trợ tá của Ngoại trưởng Mỹ cho biết, cách đây hơn một tháng ở Tbilisi, bà Rice từng cảnh báo Tổng thống Mikheil Saakashvili không nên lao vào một cuộc xung đột quân sự với Nga vì Gruzia không thể thắng. Sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Gruzia bùng nổ thành chiến tranh, các quan chức trong chính quyền Bush cũng khẳng định họ đã cảnh báo chính quyền ở Tbilisi không nên để Moscow biến nó thành một cuộc chiến và thật ngạc nhiên khi lời khuyên này chẳng khác nào "nước đổ đầu vịt".

PV (tổng hợp)

 
Tin xem nhiều