Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga, Mỹ ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng

05:12, 06/12/2007

Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Tướng Yury Baluyevsky và người đồng nhiệm Mỹ, Đô đốc Michael Mullen đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng tại Washington.

Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Tướng Yury Baluyevsky và người đồng nhiệm Mỹ, Đô đốc Michael Mullen đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng tại Washington.

(Ảnh Pravda)
(Ảnh Pravda)
"Bản ghi nhớ chỉ rõ kế hoạch hợp tác quốc phòng và khả năng tương thích của lực lượng vũ trang hai nước trong năm 2008. Đó là cuộc thảo luận hữu ích, nhiều kết quả mà cả hai bên đều có lợi", đại úy hải quân John Kirby, phát ngôn viên của Đô đốc Mullen cho hay.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho hay, cuộc gặp giữa quan chức quân sự hai nước sẽ dành phần lớn thời gian cho các yếu tố liên quan tới hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu.

Đây là một bí mật "công khai" vì Lầu Năm Góc đã có kế hoạch triển khai khoảng 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và một trạm radar tại Cộng hòa Czech. Tên lửa đầu tiên của Mỹ có thể xuất hiện ở châu Âu năm 2011 trong khi phần còn lại của hệ thống sẽ hoàn tất vào năm 2013.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Baluyevsky bắt đầu chuyến thăm Mỹ ngày 4/12. Vị tướng này sẽ hội đàm với phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ James F.Jeffrey và trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí John Rood.

Ông Baluyevsky sẽ tới thăm căn cứ hải quân Mỹ Kings Bay tại Georgia. Chuyến thăm Mỹ của quan chức này còn kéo dài tới trước ngày 7/12. Phiên họp thường niên của hội đồng Nga-NATO sẽ diễn ra vào ngày 7/12 tại Brussels. Tại cuộc họp, các quan chức sẽ thảo luận về những vấn đề liên quan tới lực lượng vũ trang thông thường theo Hiệp ước châu Âu.

Bình luận về đề xuất của Mỹ liên quan tới hệ thống phòng thủ tên lửa, ông Baluyevsky tuyên bố, ông thấy không có gì mới trong đó. Interfax trích lời của quan chức này nói: "Chúng tôi có thể nói gì được nữa nếu Mỹ quyết tâm triển khai kế hoạch về vị trí phòng thủ tên lửa thứ 3 tại Đông Âu?"

Washington khăng khăng thực thi kế hoạch về các điểm đặt tên lửa phòng thủ ở Ba Lan và Cộng hòa Czech nhằm ngăn chặn đe dọa tên lửa đạn đạo từ Iran. Washington biện hộ rằng việc làm trên không nhằm vào các kho vũ khí của Nga. Tuy nhiên, Moscow lập luận rằng mối đe dọa từ Iran không cấp thiết và hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu có thể dùng để chống lại Nga. (Theo Pravda)

Tin xem nhiều