
Thủ tướng Israel Ehud Olmert hôm 12/11 đã cam kết phóng thích hơn 400 tù nhân Palestine trước khi diễn ra hội nghị hòa bình Trung Đông do Mỹ tổ chức vào tháng này. Ông cũng dự đoán Palestine và Israel cuối cùng sẽ có thể ký kết một hiệp định hòa bình.
Thủ tướng Israel Ehud Olmert hôm 12/11 đã cam kết phóng thích hơn 400 tù nhân Palestine trước khi diễn ra hội nghị hòa bình Trung Đông do Mỹ tổ chức vào tháng này. Ông cũng dự đoán Palestine và Israel cuối cùng sẽ có thể ký kết một hiệp định hòa bình.
![]() |
| Thủ tướng Israel Olmert |
Kế hoạch phóng thích các tù nhân nhằm ủng hộ Tổng thống Palestine Abbas, khi căng thẳng giữa phong trào Fatah của ông và nhóm Hamas lại gia tăng ở Gaza. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi Hamas nã đạn hôm 12/11 vào một cuộc mít tinh đánh dấu ba năm ngày mất của lãnh đạo Palestine Arafat.
Việc Hamas chiếm Gaza đã tạo động lực mới cho tiến trình hòa bình Trung Đông sau khi ông Abbas loại nhóm này khỏi chính phủ và thành lập một chính quyền mới do phương Tây hậu thuẫn. Ông Abbas cũng tự do nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Israel. Hội nghị do Mỹ tổ chức là một phần quan trọng của chiến lược đó, nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ từ năm 2001 do bạo lực.
Hiện có khoảng 9.000 tù nhân Palestine bị Israel giam giữ và việc phóng thích được coi là một động thái xây dựng lòng tin. Kể từ tháng 7, Israel đã phóng thích khoảng 340 tù nhân. Gần đây, Palestine đã yêu cầu ông Olmert phóng thích 2.000 tù nhân nữa trước khi diễn ra hội nghị. Theo ông Olmert, hội nghị này sẽ là sự khởi động chính thức các cuộc đàm phán hòa bình đầy căng thẳng.
Hai bên đang đàm phán về nội dung hội nghị. Ông Olmert đã yêu cầu Palestine từ bỏ những yêu sách của họ về việc hồi hương toàn bộ người tị nạn Palestine, những người đã mất nhà cửa trong cuộc chiến tranh 1948. Một cuộc hồi hương quy mô lớn sẽ làm cho người Do Thái trở thành thiểu số ở Israel và đồng nghĩa với sự kết thúc của nhà nước Do Thái. (Theo AP)













