Cảnh sát Ấn Độ đã tiến hành đột kích một xưởng may ở New Delhi và giải thoát 14 trẻ em đang bị cưỡng bức lao động tại đây.
![]() |
| Ba trong số các lao động trẻ em được cảnh sát giải thoát tại một xưởng may ở New Delhi ngày 29-10 |
Cảnh sát Ấn Độ đã tiến hành đột kích một xưởng may ở New Delhi và giải thoát 14 trẻ em đang bị cưỡng bức lao động tại đây. Chiến dịch được thực hiện sau khi báo chí Anh khẳng định có nhiều nhân công nhí đang làm hàng cung cấp cho một công ty may mặc của Mỹ.
Theo Bhuwan Ribhu, một quan chức Cảnh sát Ấn Độ, tổ chức thiện nguyện địa phương "Hãy cứu lấy trẻ em" phối hợp với cảnh sát trong chiến dịch khẳng định, số trẻ này làm việc tại một tòa nhà có đặt xưởng may làm hàng cho GAP, nhưng các em không thực hiện các nhãn hàng của GAP mà làm các y phục cho phụ nữ Ấn Độ.
Cảnh sát đã xông vào một căn phòng bẩn thỉu nơi các em sống và làm việc tại chỗ. Một số trẻ bệnh và một số khác đã không được chủ trả tiền công lao động. Số trẻ này từ 9-16 tuổi và xuất thân từ những gia đình nghèo khó ở bang Đônh Bengale. Nhật báo Indian Express dẫn lời một trẻ cho biết, các em phải vào ca từ 9g sáng và làm việc đến tận nửa đêm, và chỉ có 30 phút nghỉ để ăn sáng, ăn tối. Một trẻ khác nói em được trả 400 rupi (7 euro)/tháng.
Theo chính quyền, các trẻ này sẽ nhận được khoảng 20.000 rupi và sau đó được đưa về với gia đình. Chính quyền nhận định có khoảng 13 triệu trẻ em đang phải làm việc, nhiều em đã phải lao động trong những môi trường nguy hiểm.
Vào cuối tuần trước, nhật báo Anh The Observer đăng tải một phóng sự về điều kiện lao động tồi tệ của các nhân công trẻ em tại một xưởng may cung cấp hàng may thêu thủ công cho Công ty GAP (Mỹ), dẫn đến việc GAP thu hồi các sản phẩm này trên các kênh phân phối của mình. (Theo AFP, AP)

![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)











