
Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/10 đưa ra một tuyên bố chung của Moscow và Washington kêu gọi các nước phá hủy tên lửa tầm trung có thể lắp đầu đạn hạt nhân.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/10 đưa ra một tuyên bố chung của Moscow và Washington kêu gọi các nước phá hủy tên lửa tầm trung có thể lắp đầu đạn hạt nhân.
Lo ngại ngày càng có nhiều quốc gia, gồm cả Iran và CHDCND Triều Tiên, có công nghệ chế tạo tên lửa, loại có thể bay xa tới 5.500km, hai nước đối thủ thời Chiến tranh lạnh kêu gọi biến hiệp ước song phương đã tồn tại 20 năm trở thành hiệp ước toàn cầu.

"Chúng tôi tin rằng việc từ bỏ các tên lửa tầm trung và ngắn phóng từ dưới đất và hủy toàn bộ những vũ khí như vậy trên quy mô toàn cầu sẽ tăng vai trò của hiệp ước như một mô hình củng cố an ninh quốc tế", tuyên bố chung của Mỹ và Nga nêu rõ.
Tuyên bố về hiệp ước phá hủy tên lửa tầm ngắn và trung được đưa ra đúng thời điểm Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc nhóm họp phiên 62 tại New York ngày 25/10.
Hiện, Nga vẫn đang gây sức ép buộc Mỹ phải viết lại những gì đề cập trong Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), bao gồm nhiều quốc gia chứ không phải chỉ có những nước Xô viết cũ và Mỹ.
INF vốn được ông Mikhaiil Gorbachev và Ronald Reagan ký kết vào tháng 12/1987, là một dấu mốc quan trọng trong việc kiểm soát vũ khí, dẫn đến việc phá hủy 2.692 tên lửa
Tuyên bố chung kêu gọi các bên quan tâm thảo luận khả năng đưa hiệp ước quan trọng này trở thành một hiệp ước toàn cầu thông qua việc từ bỏ các tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và tên lửa hành trình có tầm bắn từ 500 đến 5.500km, dẫn tới việc phá hủy toàn bộ bất cứ một loại tên lửa nào như vậy.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng này đã nói với Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice rằng Moscow khó có thể tiếp tục tham gia INF nếu nó không mở rộng, hay kết nạp thêm thành viên.
Tuyên bố của người đứng đầu nước Nga được củng cố bằng cảnh báo từ chỉ huy các lực lượng tên lửa Nga rằng Kremlin có thể tiếp tục sản xuất tên lửa nếu các nước không tôn trọng hiệp ước.
Hiện, ngoài Iran và CHDCND Triều Tiên, một số quốc gia khác như Israel, Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu xây dựng kho tên lửa tầm trung. Dù một số nước có vũ khí hạt nhân nhưng không có quốc gia nào bị INF kiềm chế. (Theo Reuters)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










