Sáng 3-9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản Takehiko Endo. Ông Endo, 68 tuổi, đã đệ đơn từ chức sáng sớm cùng ngày chỉ một tuần sau khi được bổ nhiệm, do dính líu vào một vụ bê bối liên quan tới một tổ chức hỗ trợ nông dân do ông đứng đầu.
Sáng 3-9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản Takehiko Endo. Ông Endo, 68 tuổi, đã đệ đơn từ chức sáng sớm cùng ngày chỉ một tuần sau khi được bổ nhiệm, do dính líu vào một vụ bê bối liên quan tới một tổ chức hỗ trợ nông dân do ông đứng đầu. Như vậy, ông Endo là bộ trưởng thứ 5 rời khỏi nội các của Thủ tướng Abe kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 9 năm ngoái. Trước đó, người tiền nhiệm Akagi cũng đã phải từ chức, trong khi ông Matsuoka đã tự sát vì các vụ bê bối tài chính.Việc ông Endo từ chức là một
đòn mạnh đối với Thủ tướng Abe do ông vừa tiến hành cải tổ nội các ngày 27-8 vừa qua nhằm khôi phục lòng tin của công chúng sau thất bại nặng nề của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện. Tại phiên họp bất thường của Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 10-9 tới, phe đối lập chắc chắn sẽ yêu cầu Thủ tướng Abe nhận trách nhiệm vì đã bổ nhiệm ông Endo vào nội các. Ông Abe có thể sẽ mất nhiều thời gian để tìm người kế nhiệm ông Endo do phải kiểm tra kỹ càng tiểu sử của ứng cử viên sau hàng loạt vụ bê bối liên quan tới các bộ trưởng.Trước
đó, ông Endo thú nhận rằng cách đây ba năm, ông đã biết việc tổ chức hỗ trợ nông dân trên nhận trái phép 1,15 triệu yên (khoảng 9.900 USD) tiền hỗ trợ của chính phủ dành cho những người nông dân trồng nho. Tuy nhiên, ông đã không thông báo cho Thủ tướng Abe vụ việc trên trước khi ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng.Trong khi
đó, Thư ký về các vấn đề đối ngoại của Quốc hội Yukiko Sakamoto, 58 tuổi, cũng đã từ chức do liên quan tới vụ thổi phồng quỹ hoạt động chính trị của một văn phòng của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở tỉnh Shizuoka. Bà thừa nhận rằng văn phòng trên bị nghi ngờ đã đính kèm nhiều hóa đơn với số tiền giống nhau vào các báo cáo về quỹ chính trị trình chính quyền trong hai năm 2004 và 2005. (Theo TTXVN)![[Video] Nhà Giao tế Lộc Ninh - Dấu ấn của những cuộc đấu trí ngoại giao đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7732517837762_4049940b3202c81bddcbaef1c991bd9d_20260416185731.jpg?width=400&height=-&type=resize)












