
Hôm 5-6, tại thủ đô Cairo của Ai Cập, Liên đoàn A-rập đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm 40 năm cuộc chiến Trung Đông 1967.
Hôm 5-6, tại thủ đô Cairo của Ai Cập, Liên đoàn A-rập đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm 40 năm cuộc chiến Trung Đông 1967.
Các đại biểu tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ sự kiện lịch sử này.
Ngày 5-6-1967, Isarel mở một đợt tấn công phủ đầu nhắm vào Ai Cập, đánh tan lực lượng không quân của nước này, vốn được xem là lực lượng mạnh nhất của thế giới A-rập.
Chỉ trong 6 ngày, Israel chiếm được vùng bờ Tây sông Jordan, trong đó có Đông Jerusalem, dải Gaza, bán đảo Sinai và cao nguyên Golan.
Cũng trong năm đó, Israel chiếm được kênh đào Suez, nhưng quân đội Ai Cập giành lại được kênh đào này trong một cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 10/1973.
Năm 1978, Ai Cập trở thành nước A-rập đầu tiên ký thỏa thuận hòa bình với Israel tại trại David ở Mỹ.
Buổi lễ ký kết diễn ra giữa Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat, Thủ tướng Israel Menachem Begin, có sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter.
Theo tinh thần thỏa thuận, Israel trả lại bán đảo Sinai cho Ai Cập. Đông Jerusalem, vùng bờ Tây sông Jordan và cao nguyên Golan hiện vẫn còn nằm dưới quyền kiểm soát của Isarel.
Để kỷ niệm cuộc chiến năm 1967, nhiều cuộc biểu tình ủng hộ hòa bình cũng đã diễn ra trên khắp vùng bờ Tây sông Jordan và Israel.
Israel không có buổi lễ chính thức nào cho sự kiện này vì Israel theo lịch Do Thái. (Theo AP)


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






