Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nepal sắp bãi bỏ chế độ quân chủ

11:06, 15/06/2007

Quốc hội Nepal lần đầu tiên tự trao cho mình quyền lực thủ tiêu chế độ quân chủ, một động thái làm tăng sức ép đối với triều đại của vua Shah, đã tồn tại được 238 năm.

Quốc hội Nepal lần đầu tiên tự trao cho mình quyền lực thủ tiêu chế độ quân chủ, một động thái làm tăng sức ép đối với triều đại của vua Shah, đã tồn tại được 238 năm.

Quốc vương Gyanendra
Quốc vương Gyanendra.
"Quốc hội đã hoàn toàn gạt người đứng đầu hoàng gia ra ngoài lề chính sự và đang tạo điều kiện để các đảng thực hiện lộ trình đưa Nepal theo hướng một quốc gia cộng hòa", Narayan Wagle, chủ bút Kantipur - một trong những tờ báo hàng đầu của Nepal cho biết.

Tối ngày 13/6, với đa số phiếu, các nhà lập pháp đã thông qua một sửa đổi hiến pháp cho phép bãi bỏ chế độ quân chủ nếu Quốc vương Gyanendra can thiệp vào cuộc bầu cử quan trọng, dự kiến tiến hành vào tháng 11 tới.

Quốc vương Nepal hiện đã bị tước bỏ hầu hết quyền lực, kể cả vai trò là người đứng đầu quốc gia và tổng chỉ huy quân đội. Các cuộc biểu tình rộng khắp đã chấm dứt thời kỳ cầm quyền độc đoán của Nhà vua Nepal hồi tháng 4/2006.

Quốc vương Gyanendra  từng được toàn thể dân chúng Nepal sùng kính và coi là hiện thân của Thần Vishnu. Nhưng hiện giờ ông rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Trong một lễ hội tôn giáo diễn ra tại thủ đô hồi cuối tháng 3, xe chở Quốc vương đã bị người biểu tình ném đá.

Trước đây, Quốc vương Gyanendra thường tiến hành nhiều chuyến công du trong và ngoài nước. Tuy nhiên, lúc này ông dành phần lớn thời gian trong tòa lâu đài rộng mênh mông ở Kathmandu. 

Việc tổ chức bỏ phiếu để bầu ra một cơ quan viết lại hiến pháp và quyết định số phận của hoàng gia là điểm mấu chốt trong thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt được ký kết năm ngoái giữa lực lượng nổi dậy và các đảng phái chính thống.

"Luôn thường trực mối đe dọa rằng Quốc vương sẽ có âm mưu chống lại cuộc bầu cử Quốc hội nhưng quyết định ngày 13/6 sẽ khiến người đứng đầu hoàng gia không thể làm như vậy", Wagle nói.

C.K Lal, nhà bình luận, phân tích chính trị nói, động thái trên cho thấy Quốc hội lâm thời, được thành lập vào tháng 1, hiện giờ đã có quyền lực mạnh hơn Quốc vương. 

Lực lượng nổi dậy trước kia hiện nắm 83 ghế trong số 330 vị trí tại Quốc hội lâm thời. Tháng 4 vừa qua, họ đã nắm thêm 5 vị trí bộ trưởng. Mặc dù vậy, nhóm này vẫn bị buộc tội là ưa thích bạo lực và vẫn còn nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố của Mỹ.

Bầu cử Quốc hội ở Nepal đã bị đẩy từ tháng 6 xuống tháng 11 vì chuẩn bị chưa đầy đủ. Tuy nhiên, theo sửa đổi tối 13/6, chính phủ có thể tổ chức bầu cử đúng thời hạn, ông Lal nhận định. (Theo AFP)

Tin xem nhiều