Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mỹ thay đổi chiến lược ở Iraq

11:06, 01/06/2007

Theo tin từ Baghdad, quân đội Mỹ ở Iraq đang thương lượng thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm nổi dậy ở nước này sau tháng thương vong nặng nề nhất đối với lính Mỹ ở Iraq trong hai năm rưỡi qua.

Theo tin từ Baghdad, quân đội Mỹ ở Iraq đang thương lượng thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm nổi dậy ở nước này sau tháng thương vong nặng nề nhất đối với lính Mỹ ở Iraq trong hai năm rưỡi qua.

Phát biểu từ Trại Victory tại Baghdad qua cầu truyền hình nối với Lầu Năm Góc ở Washington, Tướng Raymond Odierno, Phó Tư lệnh quân đội Mỹ ở Iraq, cho biết 80% lực lượng nổi dậy đang chiến đấu chống lại quân Mỹ ở Iraq đã tỏ ý sẵn sàng hòa giải và tham gia tiến trình chính trị ở Iraq, vì vậy lực lượng Mỹ muốn đáp lại động thái này. Tướng Odierno cho biết: “Mỹ đang thương lượng với lực lượng nổi dậy này một thỏa thuận ngừng bắn và có thể ký được một số thỏa thuận mà theo đó các nhóm nổi dậy sẽ không tiến tấn công chống chính phủ Iraq hoặc lực lượng liên quân". Tuy nhiên, ông cũng thận trọng nhấn mạnh rằng tiến trình này mới chỉ bắt đầu ở mức rất thấp và ông không muốn tỏ ra "quá lạc quan" về triển vọng thành công.

Các nhà phân tích cho rằng phát biểu trên của Tướng Odierno là biểu hiện rõ nhất sự thay đổi về chiến lược của các lực lượng Mỹ ở Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết Mỹ đang xem xét ý tưởng về sự hiện diện quân sự lâu dài ở Iraq tương tự như mô hình lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, theo đó có sự nhất trí của hai bên và được thực hiện với những điều kiện nhất định.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ tiếp tục phải đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng ở Iraq. Quân đội Mỹ ngày 31-5 thông báo đã có thêm 6 lính Mỹ thiệt mạng, nâng số tử vong của lính Mỹ tại Iraq trong tháng 5 lên 119 và trở thành tháng đẫm máu nhất đối với quân đội Mỹ kể từ cuối năm 2004, khi lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ tiến hành chiến dịch quy mô toàn diện giành lại quyền kiểm soát thành phố Fallujah thuộc tỉnh Anbar bất ổn an ninh. Con số thương vong này cũng làm gia tăng sức ép đối với Tổng thống Mỹ George Bush trong bối cảnh nhiều nhân vật đảng Cộng hòa khuyến cáo ông rằng cần phải chứng tỏ đạt được những tiến bộ ở Iraq vào tháng 9 tới, khi các chỉ huy lực lượng Mỹ và các quan chức theo yêu cầu của các nghị sĩ phải đưa ra báo cáo đánh giá tình hình Iraq sau khi Mỹ tăng quân. Hiện tại Mỹ có khoảng 147.000 quân ở Iraq và dự kiến sẽ tăng lên khoảng 160.000 quân trong hai tháng tới. (Theo TTXVN, AP)

Tin xem nhiều