
Gần 4.000 lính Mỹ đã tới Baghdad trong tuần này để tăng cường cho chiến dịch trấn áp bạo lực phe phái, giữa lúc các vụ đánh bom và nổ súng làm 12 người thiệt mạng khắp Iraq hôm 2/5.
Gần 4.000 lính Mỹ đã tới Baghdad trong tuần này để tăng cường cho chiến dịch trấn áp bạo lực phe phái, giữa lúc các vụ đánh bom và nổ súng làm 12 người thiệt mạng khắp Iraq hôm 2/5.
![]() |
| Một lính Mỹ canh gác ở phía tây Baghdad |
Việc điều thêm quân diễn ra một ngày trước hội nghị quốc tế về Iraq. Quân đội Mỹ cho biết lữ đoàn thứ tư này, tới từ Fort Lewis, Washington, gồm khoảng 3.700 lính. Họ sẽ được triển khai ở Baghdad và miền Bắc Iraq.
Khi lữ đoàn thứ năm tới Baghdad, chiến dịch an ninh Baghdad sẽ gồm khoảng 28.000 lính Mỹ tăng viện, trong đó có 20.500 lính chiến đấu và khoảng 8.000 binh sĩ tham gia vào các hoạt động như hậu cần, tình báo và cảnh sát quân sự.
Theo Tướng Mark Fox, phát ngôn viên quân đội Mỹ, các lực lượng Mỹ và Iraq hiện có 57 trạm an ninh chung tại Baghdad. ’’Chúng tôi thấy tổng số vụ bạo lực phe phái tiếp tục giảm so với trước khi chiến dịch an ninh Baghdad bắt đầu, gồm các vụ bắt cóc và giết người’’, Tướng Fox nói. Tuy nhiên, ông cho biết thêm số các vụ tấn công bằng xe hơi đã tăng lên, trong đó có một số vụ với số thương vong rất cao.
Phần lớn hoạt động trấn áp của chiến dịch diễn ra ở các khu vực ngoài Baghdad, gồm các thành phố Mahmoudiyah và Madain tập trung đông người Sunni. Phát ngôn viên quân đội Iraq, Al-Moussawi, cho biết tuần tới sẽ có nhiều hoạt động quân sự hơn ở Baghdad. Chiến dịch an ninh Baghdad đã bước sang tuần thứ 12.
Cho tới nay, cuộc chiến tại Iraq đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.350 lính Mỹ. Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu Tổng thống Bush rút quân khỏi Iraq và ông Bush đã phủ quyết dự luật này. (Theo AP)













