Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga tìm cách vô hiệu hóa các mối đe dọa tên lửa của Mỹ tại châu Âu

09:05, 04/05/2007

Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ "Báo Nga" ra ngày 4-5, Đại tướng Yuri Baluyevski, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga tuyên bố Nga sẽ nghiên cứu các biện pháp vô hiệu hóa mối đe dọa do việc triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ tại châu Âu có thể gây ra.

Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ "Báo Nga" ra ngày 4-5, Đại tướng Yuri Baluyevski, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga tuyên bố Nga sẽ nghiên cứu các biện pháp vô hiệu hóa mối đe dọa do việc triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ tại châu Âu có thể gây ra.

Đề cập kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa tại châu Âu, tướng Baluyevski vạch rõ rằng việc triển khai hệ thống phòng thủ này là mối đe dọa đối với an ninh của châu Âu, bước khởi đầu của một cuộc chạy đua vũ trang không kiểm soát được. Theo tướng Baluyevski, nguy cơ này xuất phát từ việc Mỹ tiếp tục đơn phương phá hoại cơ chế quốc tế được xây dựng trong thời gian Chiến tranh lạnh ở nửa sau của thế kỷ 20 trong lĩnh vực giải trừ quân bị và kiểm soát các lực lượng vũ trang. Bằng chứng cụ thể là Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước phòng thủ chống tên lửa, và học thuyết mới của Mỹ về sử dụng vũ khí hạt nhân không những chỉ cho phép nới lỏng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, mà còn biến loại vũ khí nguy hiểm này từ vai trò công cụ kiềm chế chính trị thành vũ khí trên chiến trường. Điều này làm tăng nguy cơ xuất hiện và sử dụng các loại đầu đạn hạt nhân có sức công phá nhỏ, các loại tên lửa đạn đạo trang bị đầu đạn không hạt nhân cũng như nguy cơ quân sự hóa khoảng không vũ trụ và sự phá vỡ hoàn toàn Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE).

Tướng Baluyevski cho rằng cần phải có cuộc đối thoại rộng rãi nhằm phân tích kỹ lưỡng các lý do dẫn tới việc xây dựng hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ tại châu Âu, và Hội đồng Nga - NATO có thể là cơ sở thích hợp cho việc tiến hành đối thoại về vấn đề này.

Liên quan phản ứng của Nga trước kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa tại châu Âu, ngày 3-5, Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Sergei Ivanov tuyên bố Nga sẽ không tiếp tục thông báo với các nước NATO về sự di chuyển của quân đội trên lãnh thổ nước này. Trước đó, Nga đã tuyên bố ngừng thực hiện cam kết của nước này đối với Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều