Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga chỉ trích phương Tây ủng hộ Estonia

08:05, 04/05/2007

Hôm qua 3/5, Nga đã lên tiếng chỉ trích EU và NATO vì đã ủng hộ Estonia trong cuộc tranh cãi với Moscow về việc di dời tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ Hồng quân.

Thanh niên Nga đang tập hợp chữ ký để yêu cầu trục xuất đại sứ quán Estonia.

Hôm qua 3/5, Nga đã lên tiếng chỉ trích EU và NATO vì đã ủng hộ Estonia trong cuộc tranh cãi với Moscow về việc di dời tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ Hồng quân.

 

Đại diện của Nga ở Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu, Alexei Borodavkin, đã chỉ trích thái độ “dửng dưng và nhắm mắt làm ngơ” của EU và NATO.

 

"Chuyện xảy ra ở Estonia ... không thể không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Nga với EU và khối đồng minh Bắc Đại tây dương," hãng tin Interfax trích lời ông Borodavkin cho hay.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu với người đồng nhiệm Đức Frank-Walter Steinmeier qua điện thoại rằng, việc EU và NATO ủng hộ thành viên Estonia của họ “đi ngược với những giá trị và văn hoá Châu Âu."

 

Khối NATO, Mỹ và EU đã cam kết ủng hộ Estonia và thể hiện mối quan ngại về việc tấn công các nhà ngoại giao Estonia ở Nga diễn ra hồi tuần trước.

 

Trước đó, trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Estonia Urmas Paet , Ngoại trưởng Lavrov đã cho rằng những hành động của Tallinn "đã gây ra những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng đến mối quan hệ Nga-Estonian".

 

Ông Lavrov cũng đã bác bỏ những chỉ trích của Estonia về những cuộc biểu tình bạo lực và ầm ĩ của các nhóm thanh niên Nga bên ngoài đại sứ quán EstoniaMoscow.

 

"Các cơ quan thi hành luật của Nga đang áp dụng các biện pháp cần thiết để những hành động biểu tình không vượt quá những giới hạn của luật pháp," ông Lavrov phát biểu với Ngoại trưởng Paet.

 

Ngoại trưởng Lavrov đã kêu gọi Estonia tiến hành một cuộc điều tra ngay lập tức những cảnh sát tham gia vào vụ trấn áp những cuộc biểu tình của những thanh niên gốc Nga ở thủ đô Tallinn tuần trước nhằm chống lại việc di dời tượng đài các chiến sĩ Hồng quân.

 

Căng thẳng giữa Nga và Estonia diễn ra sau khi Estonia quyết định di dời tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ Hồng quân thời thế chiến II từ trung tâm của Tallinn đến một nghĩa trang liệt sĩ trong thành phố.

 

Estonia cho rằng tượng đài này xúc phạm nhiều người vì nó biểu tượng cho việc xâm lược Baltics của Liên Xô. Trong khi đó, Nga lại có quan điểm tượng đài nên được giữ ở vị trí đó để ca ngợi chiến thắng của thế giới trước phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ II. (Theo AFP)

Tin xem nhiều