Ngày 3-5, Tổng Giám đốc Tổ chức Văn hóa giáo dục Liên Hợp Quốc UNESCO, ông Koichiro Matsuura cho biết, năm 2006 trên toàn thế giới có hơn 100 nhà báo và các nhân viên làm việc cho cơ quan báo chí thiệt mạng.
Ngày 3-5, Tổng Giám đốc Tổ chức Văn hóa giáo dục Liên Hợp Quốc UNESCO, ông Koichiro Matsuura cho biết, năm 2006 trên toàn thế giới có hơn 100 nhà báo và các nhân viên làm việc cho cơ quan báo chí thiệt mạng.
Trong bản tuyên bố nhân Ngày tự do báo chí thế giới (3/5), người đứng đầu UNESCO kêu gọi thế giới tưởng nhớ tới các nhà báo đã hi sinh tính mạng của họ, bất chấp hiểm nguy để mang thông tin tới cho độc giả.
Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra ở Medellin (Colombia) với các hoạt động như hội thảo báo chí và trao giải thưởng báo chí UNESCO/Guillermo Cano cho nữ nhà báo điều tra Nga Anna Politkovskaya, người bị sát hại trên đường phố Matxcơva (Nga) tháng 10/2006.
Theo tổ chức Phóng viên không biên giới, có 75 nhà báo, 32 nhân viên thuộc các cơ quan báo chí thiệt mạng năm 2006. Ủy ban Bảo vệ nhà báo (CPJ) cho biết khoảng 580 nhà báo trên khắp thế giới thiệt mạng từ tháng 1/1992 - tháng 8/2006.
Theo CPJ, hầu hết các vụ sát hại nhà báo chưa được giải quyết. Iraq tiếp tục là vùng đất nguy hiểm nhất với các nhà báo với hơn 32 người thiệt mạng năm 2006 và khoảng 100 người tính từ năm 2003.
Một thống kê khác cho biết, có hơn 1.000 nhà báo trên thế giới bị sát hại trong 10 năm qua. (Theo TPO, Ria Novosti, BBC)

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)









