
Các quan chức Iran vừa bắt giữ một cựu chuyên gia đàm phán hạt nhân của nước này, một đồng minh của người tiền nhiệm Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Có tin người bị bắt sẽ phải đối mặt với cáo buộc "làm gián điệp".
Các quan chức Iran vừa bắt giữ một cựu chuyên gia đàm phán hạt nhân của nước này, một đồng minh của người tiền nhiệm Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Có tin người bị bắt sẽ phải đối mặt với cáo buộc "làm gián điệp". Hossein Mousavian phát biểu tại một cuộc họp báo về chương trình hạt nhân của Iran hồi tháng 4 năm 2006.
Trong khi đó, Tổng thống có quan điểm cứng rắn Mahmoud Ahmadinejad khẳng định rằng đất nước ông sẽ không từ bỏ "dù chỉ là tí ti" chương trình hạt nhân của mình.

Hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin, ông Hossein Mousavian đã bị bắt hôm thứ Hai tại Thủ đô Tehran.
Iran không chính thức tiết lộ bất cứ một chi tiết nào liên quan tới các cáo buộc cụ thể chống lại chuyên gia đàm phán hạt nhân một thời này. Tuy nhiên, hãng tin bán chính thức Fars đưa tin ông Mousavian có thể phải đối mặt với các tội danh hoạt động gián điệp.
"Có thể các cáo buộc hoạt động gián điệp sẽ được đưa ra chống lại ông Mousavian", Fars dẫn lời một quan chức giấu tên. "Mousavian bị bắt bởi vì có liên hệ và trao đổi thông tin với các phần tử nước ngoài".
Fars cho hay, ông Mousavian đã được triệu tập tới văn phòng của Công tố viên hôm thứ Hai và tại đây ông bị bắt, sau đó bị đưa tới nhà tù Evin ở Tehran.
"Trường hợp của Mousavian đang được điều tra và khó có khả năng ông này sẽ được trả tự do", trích đoạn bài báo của Fars.
Ông Mousavian là một thành viên của nhóm đàm phán hạt nhân Iran cho tới tận năm 2005. Trước đó, ông giữ chức Đại sứ Iran tại Đức. Mousavian là một đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani.
Ahmadinejad - người đã đánh bại đối thủ Rafsanjani trong cuộc bầu cử Tổng thống cách nay 2 năm, đã thay thế toàn bộ nhóm đàm phán hạt nhân, trong đó có Mousavian.
Ông Rafsanjani là một giáo sĩ cấp cao, nắm giữ chức vụ tại hai trong số các cơ quan chính phủ quan trọng nhất và được xem là đối thủ chính trị chính của ông Ahmadinejad. Là người ôn hoà thực tế hơn Ahmadinejad, Rafsanjani theo đuổi lập trường hoà giải hơn với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran.
Nếu lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đứng sau vụ bắt giữ Mousavian, đây có lẽ là một dấu hiệu cho thấy Rafsanjani và các đồng minh đang giành nhiều vị thế hơn những người chủ trương cứng rắn - theo Jon Wolfsthal, một chuyên gia về an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược trụ sở tại Washington.
Wolfsthal lập luận rằng lãnh tụ Khamenei đang cố gắng duy trì sự cân bằng giữa hai phe. "Đây có lẽ là nỗ lực của lãnh tụ tối cao Iran nhằm không để cho họ trở nên quá quyền lực".
"Cắt cụt tay bọn xâm lược" Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.
Tổng thống Ahmadinejad hôm qua đã cảnh báo rằng Iran sẽ "cắt cụt tay bọn xâm lược" nếu bị tấn công.

Phát biểu trước đám đông ở Kerman, đông bắc Tehran, Tổng thống nước Cộng hoà Hồi giáo nói đất nước này sẽ tiếp tục chống lại các nỗ lực đòi tước đi sự phát triển công nghệ hạt nhân vì các mục đích hoà bình, sản xuất điện.
"Dân tộc chúng ta sẽ không từ bỏ quyền của mình, thậm chí là một tí ti", ông Ahmadinejad tuyên bố. "Trong vấn đề hạt nhân quan trọng này, việc thi hành luật pháp là yêu cầu của dân tộc Iran. Dân tộc chúng ta nói ’luật pháp là của mọi người, quyền là của mọi người’".
Những lời bình luận trên của ông Ahmadinejad được đưa ra trước một thời hạn chót khác của Hội đồng Bảo an LHQ dành cho Iran - lần này là vào cuối tháng 5 - với yêu cầu ngừng chương trình làm giàu uranium nếu không muốn hứng chịu thêm các đòn trừng phạt.
Hội đồng Bảo an đầu tiên áp đặt các lệnh cấm vận có giới hạn về kinh tế với Iran hồi tháng 12, sau đó tăng cường trừng phạt vào tháng 3 vì Iran tiếp tục từ chối ngưng làm giàu uranium.
Việc làm giàu uranium có thể tạo ra nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân nhưng cũng có thể tạo ra vật liệu làm bom nguyên tử. Mỹ và các đồng minh nghi ngờ Iran đang theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân bí mật song Tehran luôn bác bỏ điều này. (Theo AP, Reuters)












