
Diễn đàn Kinh tế Nga lần thứ 10 khai mạc ngày Chủ nhật 22/4 tại London. Tuy nhiên, đã vắng mặt chính các thành viên từ Nga.
Hãng thông tấn Novosti của Nga hôm 22-4 thông báo tất cả các quan chức chính phủ và đại diện các doanh nghiệp nhà nước của Nga đã rút tên khỏi danh sách tham dự. Chính phủ Nga thông báo, để phục vụ cho nhu cầu trao đổi thảo luận của các quan chức và doanh nhân, Nga có thể cung cấp rất nhiều cơ hội trao đổi ở trong nước.
![]() |
| Đây là cảnh Diễn đàn Kinh tế Nga năm 2006. Còn năm 2007 lại bị Nga tẩy chay (ảnh: eventica.co.uk) |
Thành lập từ năm 1996, Diễn đàn Kinh tế Nga được tổ chức hàng năm tại London. Những năm trước, trong danh sách tham dự luôn có những quan chức cao cấp của Nga, gồm cả Phó Chủ tịch Quốc hội, các Bộ trưởng, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Nga trong mọi lĩnh vực: thương mại, tài chính, dầu khí, viễn thông, xây dựng…
Với văn phòng tại London và Moscow, ban lãnh đạo của Diễn đàn từ trước đến nay vẫn tự hào tuyên bố diễn đàn là nơi lý tưởng để thiết lập các mối liên kết với Nga về kinh tế, chính trị, và văn hóa.
Mới tháng 2/2007, căn cứ theo danh sách dự kiến tham dự, dường như Diễn đàn năm 2007 sẽ có sự tham dự cao nhất nhất từ trước đến nay của các quan chức Nga. Nhưng khi bản danh sách thành viên được công bố lần cuối, các những tên tuổi này đã biến mất khỏi danh sách.
Phỏng đoán các lý do
Theo ba nguồn tin gần gũi với Chính phủ Nga, lý do của sự tẩy chay đồng loạt này là do “chỉ đạo từ cấp trên”.
Một nguồn tin cho biết, từ ba tuần trước đây, Viktor Ivanov - Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga và là người rất thân cận với Tổng thống Putin - đã cảnh báo các quan chức không đến dự diễn đàn ở London với lý do “đừng coi London như Courchevel”. (Courchevel là một điểm du lịch trượt tuyết ở Pháp, rất được ưu chuộng bởi các quan chức và giới thượng lưu Nga).
Một nguồn tin khác cho biết quyết định tẩy chay mới được đưa ra vào ngày thứ Tư hay thứ Năm tuần qua, chỉ vài ngày trước khi khai mạc diễn đàn. Lý do là Chính phủ Nga không đồng ý với Bộ Ngoại giao Anh về cách giải quyết vụ Boris Berezovsky, một người Nga đang tị nạn chính trị ở Anh và lên tiếng kêu gọi lật đổ Chính phủ Nga.
Trong khi đó, cũng có một lý giải cho việc tẩy chay là Liên minh châu Âu và Mỹ đã có những phản ứng không thuận lợi cho Nga trong vụ biểu tình phản đối Tổng thống Putin tuần qua tại Moscow.
Còn một nguồn tin cũng thân cận với chính phủ cho biết “Chỉ các doanh nghiệp có kế hoạch chuẩn bị bán cổ phiếu hãy đi dự diễn đàn ở London… Còn những ai muốn phát biểu, hãy tham dự Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg tổ chức vào tháng 6 tới đây.”
Một người khác lại cho biết ngày thứ Năm 19/4 văn phòng Chính phủ mới thông báo việc đi dự diễn đàn ở London là “rất không thích hợp”. Nơi ông làm việc là một doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn, chỉ vài ngày trước đây, vị lãnh đạo doanh nghiệp vẫn chuẩn bị đi dự mà không hề nghĩ đến việc từ chối giấy mời.
![]() |
| Một cảnh tại Diễn đàn Kinh tế Nga năm 2006 (ảnh: eventica.co.uk) |
Một số doanh nhân suy đoán là Chính phủ không muốn mọi người tham dự diễn đàn ở London, mục tiêu nhằm tăng thêm thanh thế cho Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, sẽ được Bộ Phát triển Kinh tế và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (ở Davos, Thụy Sĩ) phối hợp tổ chức vào tháng 6 tới đây.
Tuy nhiên, nếu vì lý do này thì quyết định tẩy chay không nhất thiết phải đưa ra vào giờ chót. Như vậy, đến tận đêm trước của buổi khai mạc, vẫn chưa có lý giải chính thức tại sao Diễn đàn Kinh tế Nga lại bị tẩy chay bởi chính người Nga. (Theo VietNamNet, Kommersant, Novosti)


![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)








