Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Rạn nứt đầu tiên trong chính phủ Palestine

10:04, 24/04/2007

Bộ trưởng Nội vụ Palestine Hani al-Qawasmi hôm 23-4 đã đệ đơn xin từ chức lên Thủ tướng Ismail Haniyeh. Đây được coi là dấu hiệu rạn nứt đầu tiên trong chính phủ thống nhất "mới tròn một tháng tuổi" ở quốc gia Trung Đông này.

Bộ trưởng Nội vụ Palestine Hani al-Qawasmi hôm 23-4 đã đệ đơn xin từ chức lên Thủ tướng Ismail Haniyeh. Đây được coi là dấu hiệu rạn nứt đầu tiên trong chính phủ thống nhất "mới tròn một tháng tuổi" ở quốc gia Trung Đông này.

Phát ngôn viên chính phủ Ghazi Hamad xác nhận việc Bộ trưởng nội vụ "đòi ra đi" nhưng tiết lộ Thủ tướng Haniyeh - một thủ lĩnh Hamas, đã bác bỏ đơn xin từ chức của ông Qawasmi.

Bộ trưởng Nội vụ Palestine Hani al-Qawasmi (phải) đứng cạnh Thủ tướng Ismail Haniyeh trong một cuộc họp nội các tại Ismail Haniyeh hôm 23/4.
Bộ trưởng Nội vụ Palestine Hani al-Qawasmi (phải) đứng cạnh Thủ tướng Ismail Haniyeh trong một cuộc họp nội các tại Ismail Haniyeh hôm 23/4.
Theo Phát ngôn viên Hamad, ông Qawasmi hiện đã chấp nhận tiếp tục đảm nhiệm ghế lãnh đạo Bộ nội vụ cho đến khi Thủ tướng Haniyeh thảo luận kĩ lưỡng hơn với Tổng thống Mahmoud Abbas. Nội các Palestine cũng đang tổ chức một cuộc họp bàn về vấn đề này.

Chính khách độc lập

Chính phủ thống nhất quốc gia Palestine được thành lập cách đây một tháng nhằm chấm dứt tình trạng xung đột bè phái trong nước, từng khiến hàng chục người thiệt mạng. 25 bộ trưởng nội các mới chủ yếu do đại diện hai đảng phái chính trị lớn nhất Palestine là lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas và Phong trào Fatah của Tổng thống Abbas nắm giữ.

Tuy nhiên, ghế Bộ trưởng Nội vụ - một trong những vị trí chủ chốt trong chính phủ Palestine đã được Thủ tướng Haniyeh và Tổng thống Abbas nhất trí giao cho ông Qawasmi, một chính khách độc lập không có mấy kinh nghiệm về các vấn đề an ninh. Lí do cho sự bổ nhiệm này là ông Qawasmi không thuộc về đảng phái chính trị nào, do đó đứng giữa những căng thẳng của Hamas - Fatah. 

Với vai trò lãnh đạo Bộ Nội vụ, ông Qawasmi có trách nhiệm giám sát mọi hoạt động an ninh trong nước. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống Abbas đã chỉ định ông Mohammad Dahlan, một trong những đối thủ chính của Hamas, là cố vấn an ninh quốc gia. Một số nhà phân tích cho rằng đây là động thái nhằm hất cẳng và hạn chế bớt quyền kiểm soát của ông Qawasmi đối với các lực lượng an ninh mà phần lớn trung thành với Phong trào Fatah.

Hồi đầu tháng này, ông Qawasmi đã cho thực thi một kế hoạch kéo dài 100 ngày, với mục đích kiềm chế tình trạng hỗ loạn ở Dải Gaza. Theo tiết lộ của nhiều quan chức, ông Qawasmi đã tức giận trước sự thiếu hợp tác giữa các các chỉ huy an ninh của Palestine. (Theo BBC, Reuters)

Tin xem nhiều