
Thủ tướng Iraq đã ra lệnh ngừng xây dựng bức tường ngăn cách khu vực của người Sunni với các khu vực Shiite lân cận tại Baghdad sau khi có những chỉ trích gay gắt về dự án này.
Thủ tướng Iraq đã ra lệnh ngừng xây dựng bức tường ngăn cách khu vực của người Sunni với các khu vực Shiite lân cận tại Baghdad sau khi có những chỉ trích gay gắt về dự án này.
![]() |
| Thủ tướng Iraq Maliki (trái) |
Quyết định trên được đưa ra khi Thủ tướng Maliki bắt đầu chuyến công du khu vực. Mục đích của chuyến thăm nhằm vận động các nước Ảrập có đông người Sunni sinh sống ủng hộ chính phủ Shiite của ông. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh bạo lực phe phái vẫn tiếp diễn mặc dù chiến dịch trấn áp quân nổi dậy đã thực hiện được gần 10 tuần.
Tuần trước, quân đội Mỹ tuyên bố đang xây dựng một bức tường bê tông dài gần 5km, cao 3,6m, ở Azamiyah - thành trì của người Sunni ở bắc Baghdad. Cư dân ở khu vực này thường là nạn nhân của các cuộc tấn công trả đũa bằng súng cối do lực lượng dân quân Shiite tiến hành sau các vụ đánh bom của quân nổi dậy Sunni.
Các quan chức Mỹ và Iraq đã bảo vệ kế hoạch xây dựng bức tường, coi đó là nỗ lực bảo vệ khu vực Sunni. Tuy nhiên, các cư dân và lãnh đạo Sunni đã phàn nàn rằng đó là một hình thức phân biệt, cô lập cộng đồng của họ và làm gia tăng căng thẳng phe phái. Một cuộc biểu tình lớn dự định sẽ được tổ chức vào hôm nay tại khu vực này.
’’Tôi phản đối việc xây dựng bức tường và công việc xây dựng sẽ dừng lại. Bức tường này nhắc chúng ta nhớ tới những bức tường khác mà chúng ta bác bỏ. Có các biện pháp bảo vệ khác, song tôi cho rằng mục đích không phải là tách rời mà là bảo vệ’’, ông Maliki nói. Rõ ràng là ông đề cập tới bức tường Berlin và việc Israel xây dựng một hàng rào ở bờ Tây nhằm ngăn chặn những phần tử đánh bom liều chết.
Phát ngôn viên quân đội Mỹ, Trung tá Christopher Garver, đã từ chối bình luận về việc có ngừng xây dựng bức tường hay không.
Vẫn chưa rõ liệu tuyên bố của ông Maliki tại Cairo có phải là nỗ lực nhằm tranh thủ sự ủng hộ của người Sunni Ảrập hay không. Giới phân tích cho rằng ông Maliki lo sợ Ai Cập, Ảrập Xê-út và Jordan đang gia tăng sự ủng hộ cho một chính phủ được đồn thổi là do cựu Thủ tướng Ayad Allawi đứng đầu - một người được Washington ưa thích. (Theo AP)

![[Infographic] Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/info-ttg-lmh-17755444991741890065650_20260407154015.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Tiểu sử tóm tắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tbt-1775522324808691922680-33-0-633-960-crop-1775522335022942618008-1_20260407110724.jpg?width=400&height=-&type=resize)









