
Ngày 27/12, với 161 phiếu thuận và 15 phiếu chống, Quốc hội Iran đã thông qua dự luật yêu cầu chính phủ "điều chỉnh mức độ hợp tác" với Cơ năng lượng nguyên tử Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IAEA) nhằm trả đũa việc Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt trừng phạt Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
|
Ngày 27/12, với 161 phiếu thuận và 15 phiếu chống, Quốc hội Iran đã thông qua dự luật yêu cầu chính phủ "điều chỉnh mức độ hợp tác" với Cơ năng lượng nguyên tử Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IAEA) nhằm trả đũa việc Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt trừng phạt Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Dự luật trên cho phép Chính phủ Iran tự quyết định về giảm hợp tác với IAEA ở "mức độ phù hợp", có thể bao gồm việc hạn chế hoạt động thanh sát hạt nhân của LHQ tại Iran. Dự luật cũng đề nghị Chính phủ
Tuy nhiên, người phát ngôn Quốc hội Iran, ông Gholam Ali Hadad Adel nêu rõ Iran không có ý định ngừng hợp tác với IAEA cũng như rút khỏi Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Bộ Ngoại giao và Hội đồng an ninh quốc gia tối cao
Trước đó, ngày 23/12, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết về các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính ...đối với Iran do nước này không chịu ngừng các hoạt động làm giàu uranium theo yêu cầu của LHQ. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo

![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/info-ttg-lmh-17755444991741890065650_20260407154015.jpg?width=400&height=-&type=resize)









