Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bỉ đề xuất phương án cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

10:12, 22/12/2006

Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Karel De Gucht vừa có chuyến thăm và làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) nhằm chuẩn bị cho nhiệm kỳ là thành viên không thường trực của Bỉ tại Hội đồng Bảo an LHQ. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, ông De Gucht đã làm việc với các quan chức cao cấp của LHQ.

Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Karel De Gucht vừa có chuyến thăm và làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) nhằm chuẩn bị cho nhiệm kỳ là thành viên không thường trực của Bỉ tại Hội đồng Bảo an LHQ. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, ông De Gucht đã làm việc với các quan chức cao cấp của LHQ.

Trong cuộc hội đàm với ông Ban Ki-moon, người sẽ thay thế ông Kofi Annan trên cương vị Tổng Thư ký LHQ kể từ ngày 1/1/2007, ông De Gucht đã nêu bật nhu cầu cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ theo hướng "mở rộng và linh hoạt". Cụ thể, ông De Gucht đưa ra ý tưởng về một nhóm các thành viên "bán thường trực" bên cạnh các thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an LHQ. Theo cơ chế này, các thành viên "bán thường trực" có quyền bỏ phiếu theo nguyên tắc đa số để quyết định một vấn đề. Theo ông De Gucht, 5 nước thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc vẫn tiếp tục được giữ quyền phủ quyết có giá trị tức thời và ngang nhau; nhưng cùng với tiến trình cải cách, quyền phủ quyết sẽ chỉ có hiệu lực nếu có ít nhất 2 nước thành viên thường trực cùng đồng thời sử dụng. Một mặt, ông De Gucht khẳng định quá trình cải tổ này sẽ được tiến hành theo lộ trình; nhưng mặt khác, ông nhấn mạnh đây là "đòi hỏi cấp thiết" xuất phát từ "tư cách đại diện của Hội đồng Bảo an, từ tính hợp pháp của LHQ và từ nguyên tắc công bằng trong việc phân chia quyền quyết định" đối với các vấn đề của thế giới.

Bỉ hiện đứng thứ 15 trên thế giới và thứ 7 tại châu Âu về mức đóng góp ngân sách cho LHQ. (TTXVN)

Tin xem nhiều