
Thủ tướng Ehud Olmert vừa tuyên bố Israel không có kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển và đường không đối với Lebanon cho tới khi quân đội quốc tế chốt giữ các vị trí dọc biên giới Syria và tại sân bay Beirut.
Thủ tướng Ehud Olmert vừa tuyên bố Israel không có kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển và đường không đối với Lebanon cho tới khi quân đội quốc tế chốt giữ các vị trí dọc biên giới Syria và tại sân bay Beirut.
Các quan chức Israel cho biết, đây không phải là một tối hậu thư của Thủ tướng Olmert. Tuy nhiên, lập trường cứng rắn này của Tel Aviv dường như là một nỗ lực gây thêm sức ép lên cộng đồng quốc tế phải nhanh chóng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới để giải giáp Hezbollah.
|
| Israel tiếp tục phong tỏa đường không và đường biển Lebanon, chỉ cho phép việc vận chuyển hàng cứu trợ và chở các đại biểu cấp cao vào nước này. |
Thủ tướng Olmert đã tỏ rõ lập trường trên trong một cuộc họp với đại sứ LHQ Terje Roed-Larsen, người đang có mặt trong khu vực để bàn thảo việc thực thi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Giới ngoại giao hiện vẫn đang cố gắng hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của bản cam kết, trong đó nêu rõ trách nhiệm của lực lượng quốc tế ở Lebanon.
"Thủ tướng khẳng định việc triển khai lực lượng tới các trạm biên giới với Syria và tại sân bay sẽ cho phép Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển và đường không, góp phần vào thực thi đầy đủ" lệnh ngừng bắn, văn phòng của ông Olmert cho biết.
Ông Roed-Larsen nói rằng tình hình an ninh ở Lebanon vẫn sẽ tiếp tục "mong manh" trong vòng 2 đến 3 tháng nữa. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, Lebanon đang tích cực tăng cường an ninh ở các khu vực biên giới, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Israel sẽ sớm ngừng phong tỏa Lebanon.
Nghị quyết ngày 11/8 của Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi điều động một lực lượng quốc tế gồm 15.000 người tới giám sát vùng biên giới miền nam Lebanon và giúp quân đội nước chủ nhà mở rộng quyền lực ra toàn bộ lãnh thổ.
Theo các điều khoản mà LHQ đưa ra, quân đội quốc tế tới Lebanon có thể khai hỏa để tự vệ, bảo vệ dân thường và hỗ trợ quân đội Lebanon ngăn chặn các lực lượng hoặc vũ khí nước ngoài thâm nhập qua biên giới.
Israel cho biết, Syria là một trong những nước cung cấp vũ khí chính cho Hezbollah và các nhà chức trách Tel Aviv tuyên bố Israel đang nỗ lực tìm kiếm sự đảm bảo rằng vũ khí sẽ không được cung cấp cho tổ chức du kích Hồi giáo này nữa.
"Giải giáp Hezbollah là mục tiêu chính của chúng tôi. Chừng nào phong trào này chưa bị tước vũ khí, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ mình chống lại việc họ được tái trang bị vũ khí", trích lời Miri Eisin, một quan chức cấp cao trong chính phủ Israel. "Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ chặn mọi ngả đường vận chuyển vũ khí tới Hezbollah, cả đường biển, đường không và đường bộ".
Israel áp đặt lệnh phong tỏa đối với Lebanon ngay sau khi nổ ra cuộc chiến với Hezbollah ngày 12/7. Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, giao thông đường không và đường thủy tiếp tục bị hạn chế nhiều, chỉ giới hạn cho các hoạt động vận chuyến hàng cứu trợ và cho các máy bay hoặc tàu thuyền chở các đoàn đại biểu chính thức.
Bộ trưởng Lao động Lebanon Tarrah Hamadeh, một thành viên của Hezbollah, nói rằng Lebanon có thể yêu cầu các hãng hàng không và tàu thuyền Ảrập phá vỡ sự phong tỏa của Israel, một động thái có thể sẽ gây ra một cuộc xung đột lớn hơn.
"Nếu Israel muốn tấn công, hãy để họ tấn công tàu thuyền và máy bay Ảrập và để họ gánh trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế", Hamadeh nói. Mặc dầu vậy, khó có khả năng các nước Ảrập sẽ đồng ý về việc này. (Theo AP, Reuters)
![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)









