
Tòa án bang Kerala (miền Nam Ấn Độ) tuyên bố sẽ giữ nguyên lệnh cấm bán Coca Cola và Pepsi. Họ yêu cầu hai đại gia này thành khẩn trình bày rõ vụ sản phẩm chứa dư lượng thuốc trừ sâu quá cao.
Tòa án bang Kerala (miền Nam Ấn

Coca Cola lo mất thị phần. Ảnh: AP.
Phiên
điều trần sẽ diễn ra vào thứ năm tới. Quan chức bang Kerala ra lệnh cấm sản xuất và bán sản phẩm của cả hai hãng khi một nghiên cứu mới đây của Tổ chức khoa học môi trường New Delhi cho thấy đồ uống chứa dư lượng thuốc trừ sâu cao hơn 20 lần tiêu chuẩn cho phép. Ngoài Kerala, 5 bang khác đã ra lệnh cấm hoặc hạn chế bán đồ uống của hai hãng Mỹ này. Đại diện cả hai hãng đều lên tiếng, cho rằng nhà chức trách Ấn Độ không có lý do cấm sản phẩm của họ.Những người tham gia phong trào tẩy chay hàng Mỹ hy vọng chính phủ sẽ ra lệnh
đóng cửa nhà máy đóng chai của Pepsi. Trước đây cả hai đại gia đều có nhà máy đóng chai nhưng Coca Cola buộc phải đóng cửa vì cư dân quanh vùng cho rằng nhà máy gây ô nhiễm và làm bẩn nguồn nước.Tòa án tối cao Ấn
Độ đưa ra thời hạn 1 tháng để hai hãng công bố thành phần trong đồ uống và chứng minh mình trong sạch. Hiện hai hãng chiếm tới 4/5 thị phần đồ uống nhẹ tại Ấn Độ với doanh số gần 2 tỷ USD mỗi năm.Giới doanh nhân Mỹ và Ấn
Độ đang lo ngại vụ việc sẽ ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của quốc gia lớn thứ hai châu Á này. (Theo AFP)Coca Cola lo mất thị phần

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)









