Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngành thuốc lá Mỹ thoát đại nạn.

04:07, 07/07/2006

Ngày 6-7, Tòa án tối cao bang Florida tuyên hủy bỏ bản án buộc nhiều công ty thuốc lá phải bồi thường cho người tiêu thụ số tiền khổng lồ 145 tỉ USD. Phán quyết này là một chiến thắng của 5 công ty sản xuất thuốc lá có liên quan đến vụ kiện.

Một thanh niên hút thuốc lá trước trụ sở hãng thuốc lá Philip Morris tại New York

Ngày 6-7, Tòa án tối cao bang Florida tuyên hủy bỏ bản án buộc nhiều công ty thuốc lá phải bồi thường cho người tiêu thụ số tiền khổng lồ 145 tỉ USD. Phán quyết này là một chiến thắng của 5 công ty sản xuất thuốc lá có liên quan đến vụ kiện.

Theo nhận định của tòa, khoản tiền yêu cầu bồi thường này có khả năng đẩy một số công ty thuốc lá đến chỗ phá sản. Quyết định hủy bỏ bản án xuất phát từ yêu cầu bồi thường quá cao của nguyên đơn.

Ngoài ra, Tòa án tối cao cũng đã tái lập lại quyền lợi của hai nguyên đơn bị ung thư do ảnh hưởng từ thuốc lá. Đó là Mary Farnan với khoản bồi thường 2,85 triệu USD và Angie Dellaz Vecchia với 4,02 triệu USD.

Theo hồ sơ vụ kiện, có 5 công ty sản xuất thuốc lá bị kiện gồm Philip Morris USA (thuộc tập đoàn Altria chuyên sản xuất thuốc lá có thương hiệu Marlboro), RJ Reynolds , Lorillard, Liggett và Brown and Williamson. Các công ty trên bị kiện từ tháng 7-2000 với yêu cầu bồi thường một khoản tiền chưa từng có cho gần 500.000 người đứng đơn tập thể.

Năm 2003, một phiên tòa phúc thẩm tại Florida đã tuyên hủy bỏ yêu cầu bồi thường này. Nhiều cư dân Florida bị phát bệnh liên quan đến thuốc lá khẳng định họ không được nhà sản xuất cung cấp đầy đủ thông tin về những nguy cơ bệnh tật mà người hút thuốc có thể gánh chịu.

Tuy nhiên, gió đã đổi chiều khi các phiên tòa gần đây đã bác bỏ yêu cầu đòi bồi thường của các nạn nhân của thuốc lá. Vào tháng 12-2005, tòa án tối cao Illinois đã huỷ bản án bồi thường 10,1 tỉ USD được tuyên cho Philip Morris... Và ngay sau phán quyết ngày 6-7, cổ phiếu của tập đoàn Altria trên thị trường chứng khoán New York đã tăng thêm 7,20%. (Theo AFP)

Tin xem nhiều