Nhân Ngày thế giới phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS (1-12), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 29-11 đã công bố các số liệu thống kê cho biết trong 24 năm qua, trên thế giới đã có 25 triệu người chết vì bệnh AIDS; riêng năm 2005, con số này là hơn 3 triệu người, và đến nay có ít nhất 40 triệu người có virus HIV, tăng khoảng 5 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhân Ngày thế giới phòng chống
căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS (1-12), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 29-11 đã công bố các số liệu thống kê cho biết trong 24 năm qua, trên thế giới đã có 25 triệu người chết vì bệnh AIDS; riêng năm 2005, con số này là hơn 3 triệu người, và đến nay có ít nhất 40 triệu người có virus HIV, tăng khoảng 5 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái.Trong những
năm qua, WHO đã có nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ. Theo sáng kiến của WTO được thực hiện từ năm 2003, chương trình thử nghiệm thuốc Antiretroviral (loại thuốc đặc trị chống AIDS) đã được chuyển đến Nam sa mạc Sahara thuộc châu Phi, giúp khu vực này có thể kiểm soát được căn bệnh thế kỷ và mục tiêu của WHO là cung cấp thuốc Antiretroviral cho 3 triệu bệnh nhân nghèo nhiễm HIV từ nay đến cuối năm.Với khẩu hiệu: "Hãy
ngăn chặn AIDS. Hãy giữ lời hứa", WHO kêu gọi chính phủ các nước và các nhà tài trợ nhận thức rõ rằng thiên tai tuy tàn khốc, song chỉ là tạm thời, nhưng đại dịch toàn cầu chết người này mới là cực kỳ nguy hiểm.Tuy nhiên, kinh phí dành cho cuộc chiến chống AIDS vẫn rất eo hẹp,
đặc biệt trong bối cảnh phải khẩn cấp hỗ trợ các nạn nhân của trận sóng thần ở châu Á cuối năm ngoái, cơn bão Katrina, trận động đất vừa qua ở Kashmir, và cuộc chiến chống dịch cúm gia cầm hiện nay. Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, bệnh lao và sốt rét vừa tài trợ 3,3 tỉ USD cho chương trình phòng chống AIDS ước tính 7,1 tỉ USD trong năm 2006-2007. Song trên thực tế, chi phí cho lĩnh vực này cần cao hơn nhiều: khoảng 15 tỷ trong năm tới, 18 tỷ và 22 tỷ trong hai năm tiếp theo.Theo số liệu của Trung tâm phòng chống AIDS quốc gia (CENSIDA) cho biết
đến nay, Mexico có gần 104 ngàn người có virus HIV-AIDS, trong đó nam giới chiếm tỉ lệ khá cao, với 83,3% so với 16,7% nữ giới.Theo Giám
đốc CENSIDA, ông George Savedra, tại Mexico cả nước có khoảng 182 ngàn trường hợp có virus HIV nhưng không hay biết, hoặc cố tình giấu bệnh do nhiều nguyên nhân. Đa số các trường hợp trên thuộc cộng đồng thổ dân ở các vùng nông thôn và miền núi do kém hiểu biết về tác hại của căn bệnh chết người này hoặc do kinh tế khó khăn, không có điều kiện đến các trung tâm y tế khám chữa bệnh.Tại Trung Quốc, ngày 30-11, phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Cao Cường cho biết mục tiêu bao trùm của Trung Quốc về phòng chống AIDS trong 5
năm tới là giữ cho số người có virus HIV dưới mức 1,5 triệu người vào năm 2010. Theo ông Gao, trong năm 2005, Trung Quốc đã chi 100 triệu USD cho công tác ngăn ngừa và điều trị căn bệnh thế kỷ này.Bộ trưởng Cao Cường nói HIV/AIDS là một vấn
đề ảnh hưởng tới chất lượng dân số, sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội ở Trung Quốc. Theo ông Gao, các việc cần làm để phòng chống HIV/AIDS phải là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả các cấp, các ngành trong chính phủ. (TTXVN)
![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








