Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đánh bom khủng bố ở Bangladesh, 13 người chết

09:11, 30/11/2005

Ba vụ đánh bom tự sát tại 2 phiên tòa ở Bangladesh hôm qua 29/11 đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương nặng, quan chức cảnh sát nước này cho biết.

Hiện trường vụ đánh bom.

Ba vụ đánh bom tự sát tại 2 phiên tòa ở Bangladesh hôm qua 29/11 đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương nặng, quan chức cảnh sát nước này cho biết.

Hai kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ khối thuốc nổ quanh mình tại cổng vào một tòa án chính ở thành phố Chittagong, làm 2 cảnh sát và 1 kẻ đánh bom bị thiệt mạng. Trong khi đó, một quả bom cũng phát nổ bên trong một tòa án ở thành phố Gazipur, làm 3 người chết và rất nhiều người khác bị thương.

Theo lời cảnh sát trưởng Bangladesh, ông Abdul Kaiyum, đây là vụ đánh bom khủng bố đầu tiên ở nước này, xảy ra tại thành phố Chittagong, Gazipur gần thủ đô Dhaka và là vụ đánh bom gần đây nhất trong hàng loạt vụ đánh bom của những kẻ Hồi giáo cực đoan. Những kẻ đánh bom đã sử dụng loại bom tự chế nhưng có sức công phá lớn.

Vụ đánh bom sảy ra chỉ 2 ngày sau khi an ninh được thắt chặt quanh các đại sứ quán nước ngoài tại thủ đô Dhaka sau khi có lời đe doạ tấn công vào lợi ích của người Mỹ, Anh và châu Âu tại nước này. Tuy nhiên, Bangladesh đã phủ nhận vụ đánh bom có liên quan tới Al Qaeda.

Chính phủ Bangladesh và cảnh sát đã lên án Jamayetul Mujahideen, một kẻ quá khích muốn áp dụng các luật lệ hà khắc của người Hồi giáo trong thế giới Hồi giáo, đã gây ra các vụ đánh bom này nhằm vào cơ quan luật pháp của nước này. "Jamayetul Mujahideen đang sử dụng danh nghĩa Hồi giáo để giết người. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho những hành động giết người này" - Thủ tướng Bangladesh Khaleda Zia, nói.

Ngay sau các vụ đánh bom này, nhiều người đã xuống đường biểu tình phản đối, yêu cầu chính phủ phải trừng trị thích đáng những kẻ đứng đằng sau các vụ đánh bom khủng bố này. Nhiều thẩm phán, chánh án tòa án đã tẩy chay các phiên tòa do lo sợ các vụ tấn công tiếp theo.

Trước khi sảy ra 2 vụ đánh bom này, Jamayetul Mujahideen được cho là có liên quan tới hàng loạt vụ tấn công tòa và các tòa nhà chính phủ, giết chết 7 người, bao gồm 2 quan tòa vào tháng 9 vừa qua. (Theo AFP)

Tin xem nhiều