
Hôm qua, trong ngày đầu tiên hầu tòa ở Baghdad, cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bác bỏ những cáo trạng dành cho mình, trong đó có tội mưu sát và tra tấn dã man.
Hôm qua, trong ngày đầu tiên hầu tòa ở Baghdad, cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bác bỏ những cáo trạng dành cho mình, trong đó có tội mưu sát và tra tấn dã man.
Mở đầu phiên xét xử, thẩm phán Rizgar Mohammed Amin, một người sắc tộc Kurd, đã
cho mời 7 đồng bị đơn của ông Saddam vào phòng từng người 1. Ông Saddam là người vào cuối cùng.Tại phiên tòa đ
ược tổ chức ở trụ sở trước đây của đảng Baath, cựu lãnh đạo Iraq 68 tuổi này đã tỏ ra cứng rắn.Sau khi đọc cho các bị cáo nghe quyền và
cáo trạng của họ, thẩm phán yêu cầu mỗi người đưa ra lời biện hộ.Là người đầu tiên trả lời, ông Saddam bình tĩnh tuyên bố mình vô tội.
Những bị cáo kia gồm cựu giám đốc cơ quan tì
nh báo, cựu phó tổng thống, và một số thành viên cấp thấp hơn trong đảng Bath của ông Saddam.Nếu bị kết tội, tất cả 8 bị cáo có thể lãnh án tử hình liên quan đến vụ sát hại gần 150 người Shiite ở thành phố Dujail năm 1982.
Sau khi thẩm vấn, phiên tòa đã được hoãn lại đến ngày 28/11.
Trong một diễn biến khác, một nhóm người tình nghi là p
hần tử vũ trang đã bắn chết ông Hatim Mirza, một quan chức ở Baghdad, cùng tài xế của ông vào hôm qua, không lâu trước khi khai mạc phiên tòa xét xử cựu tổng thống Saddam Hussein.Theo cảnh sát, vụ tấn công xảy ra ở khu Dora. được biết, trước đó, các đồng nghiệp của ông Hatim Mirza đã được thông báo về âm mưu sát hại ông qua điện thoại. Đây là một trong nhiều vụ bạo động khác nhau là
m thiệt mạng ít nhất 19 người vào hôm qua, ngày đầu tiên xét xử ông Saddam. (Theo AP)




![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)









